Quốc hội Mỹ "rắn" với Trung Quốc chưa từng có

Hai năm trở lại đây, các biện pháp mới đối phó Trung Quốc được những nghị sĩ quốc hội Mỹ đề xuất hầu như mỗi ngày. Hầu hết các dự luật về Trung Quốc đều được trình lên quốc hội Mỹ nhằm đối phó với quốc gia tỷ dân bằng cách này hay cách khác, Trung tâm nghiên cứu và chiến lược quốc tế (CSIS) nhận xét.

Quốc hội Mỹ thông qua các đạo luật trừng phạt Trung Quốc nhiều chưa từng thấy (ảnh: Reuters)

Quốc hội Mỹ thông qua các đạo luật trừng phạt Trung Quốc nhiều chưa từng thấy (ảnh: Reuters)

Từ đầu năm 2019 đến nay, quốc hội Mỹ đã đưa ra khoảng 366 dự luật có liên quan đến Trung Quốc. Hầu hết các dự luật này có liên quan đến vấn đề thuế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, nhập cư… trong khi quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng vì thương chiến.

Đặc biệt trong 6 tháng trở lại đây, các dự luật đối phó với Trung Quốc được trình lên quốc hội Mỹ tăng đột biến, chủ yếu có liên quan đến việc chính quyền ông Trump chỉ trích, đổ trách nhiệm cho Bắc Kinh về phản ứng với dịch Covid-19.

Trong số 336 dự luật có liên quan đến Trung Quốc, 19 dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua, 7 dự luật được Thượng viện thông qua và 12 dự luật được cả 2 viện thống nhất, sau đó ông Trump ký thành luật. Đây là điều chưa từng thấy trước đây.

“Sự gia tăng mạnh mẽ của các đạo luật được ban hành, chủ yếu nhằm đối phó với Trung Quốc cho thấy mức độ quan tâm lớn của quốc hội Mỹ với Bắc Kinh”,  Scott Kennedy – chuyên gia cao cấp của CSIS – nhận xét.

Đặc biệt mới đây, quốc hội Mỹ đã thông qua 2 dự luật trừng phạt Trung Quốc về luật an ninh mới cho Hong Kong. Nhiều nghị sĩ quốc hội Mỹ đang ra sức kêu gọi trừng phạt Trung Quốc nhiều hơn nữa xoay quanh các vấn đề Biển Đông, dịch Covid-19 và Hong Kong.

Phân loại theo đảng phái, các thành viên của đảng Cộng hòa Mỹ có phần “tích cực” muốn đối phó với Trung Quốc hơn là đảng Dân chủ - đảng mà ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden là thành viên.

Các nghị sĩ cùng đảng với ông Trump “tích cực” đối phó Trung Quốc (ảnh: CNN)

Các nghị sĩ cùng đảng với ông Trump “tích cực” đối phó Trung Quốc (ảnh: CNN)

Từ đầu năm 2020, số dự luật về Trung Quốc chủ yếu do các nghị đảng Cộng hòa – đảng ông Trump là thành viên – đề xuất.

Theo Washington Post, đạo luật về quốc phòng Mỹ năm 2020 đề cập đến cụm từ “Trung Quốc” hơn 200 lần. Hầu hết các quy định trong luật này đều nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Theo CSIS, quốc hội Mỹ đang ngày càng quan tâm đến chính sách của Mỹ nhằm vào Trung Quốc. Những lo ngại này khó có thể biến mất khi nhiều người Mỹ đang tỏ ra không hài lòng với Trung Quốc và muốn các nghị sĩ mà họ bầu ra cùng chung cách nghĩ.

Chuyên gia Scott dựa báo, xu hướng đối phó Trung Quốc ở kỳ họp quốc hội Mỹ thứ 116 chỉ là “sấm chớp” và “mưa lớn” sẽ xuất hiện trong kỳ họp quốc hội lần thứ 117 sắp tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình báo Mỹ: Iran mưu giết đại sứ Mỹ, báo thù vụ tướng Soleimani bị sát hại

Tình báo Mỹ cáo buộc, chính phủ Iran đang lên kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi nhằm báo thù cho Qassem Soleimani –...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CSIS ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN