Quốc gia tiêm chủng nhanh hàng đầu thế giới sắp hứng đợt bùng phát Covid-19 mới?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Giáo sư Ấn Độ Ravi Gupta, đến từ Đại học Cambridge, gần đây cảnh báo có dấu hiệu cho thấy Anh đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát Covid-19 lần thứ ba.

Các chuyên gia cảnh báo Anh đối mặt nguy cơ nếu dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch vào ngày 21.6 tới.

Các chuyên gia cảnh báo Anh đối mặt nguy cơ nếu dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch vào ngày 21.6 tới.

Giáo sư Gupta hiện là cố vấn khoa học của chính phủ Anh, hối thúc Thủ tướng Anh Boris Johnson gia hạn phong tỏa thêm vài tuần trước thời hạn chót dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch vào ngày 21.6, theo India Today.

Giáo sư Gupta là thành viên của nhóm cố vấn về các mối đe dọa virus đường hô hấp mới của chính phủ Anh (Nervtag). Ông nói mặc dù số ca nhiễm mới ở Anh vẫn còn tương đối thấp, biến chủng B.1.617 có nguồn gốc từ Ấn Độ đang tạo ra “mức độ lây nhiễm theo cấp số nhân”.

Hôm 30.5, Anh ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong 5 ngày liên tiếp. Trước đó, Anh chưa từng vượt qua mức này kể từ ngày 12.4.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Anh hiện là 4.499.939 và 128.403 ca tử vong.

Giáo sư Gupta nói Anh đã bước vào đợt bùng phát dịch Covid-19 lần ba. Ít nhất 3/4 số ca nhiễm mới liên quan đến biến chủng B.1.167.

“Tất cả các đợt lây nhiễm đều bắt đầu với con số thấp, sau đó gia tăng một cách không kiểm soát. Điều mà chúng ta thấy ở đây là giai đoạn đầu của đợt lây nhiễm”, giáo sư Gupta nói. “Anh là một trong những quốc gia đi đầu trong chiến lược tiêm chủng nên đợt lây nhiễm mới sẽ cần thời gian bùng phát dài hơn các đợt trước đây”.

Ông Gupta cảnh báo số ca nhiễm ở mức thấp có thể gây chủ quan, khiến người dân Anh bỏ qua các biện pháp phòng dịch.

Hơn 38,8 triệu người Anh, gồm 70% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, theo số liệu thống kê mới nhất.

Số ca nhiễm biến chủng B.1.617 ở Anh đã tăng gấp đôi trong tuần qua, lên con số gần 7.000. Giới chức Anh đặt thời hạn chót vào ngày 14.6 để đánh giá lại xem có tiếp tục gia hạn phong tỏa hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhờ tiêm vắc-xin Covid-19, quốc gia này gần như trở lại thời chưa dịch

Không còn tình trạng phong tỏa toàn quốc, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh mở cửa trở lại mà không giới hạn số lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - India Today ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN