Quốc gia thành viên NATO gửi xe tăng T-72 làm “quà” cho Ukraine

Cộng hòa Czech đã gửi các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cho Ukraine, nguồn tin quốc phòng CH Czech nói trên Reuters ngày 5.4.

Binh sĩ Ukraine điều khiển xe tăng T-72 ngày 27.3.2022. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Ukraine điều khiển xe tăng T-72 ngày 27.3.2022. Ảnh: Reuters.

Truyền hình CH Czech đăng hình ảnh đoàn tàu chở 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh, mô tả đây là “món quà” gửi tới Ukraine, sau khi đạt sự đồng thuận với các nước thành viên NATO.

Ondrej Benesik, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề châu Âu của Hạ viện CH Czech, xác nhận về việc nước này đã gửi các xe tăng T-72 cho Ukraine. Nguồn tin quốc phòng CH Czech cũng xác nhận với Reuters, nhưng không cho biết rõ các xe tăng được chuyển đi khi nào.

Bộ trưởng Quốc phòng CH Czech, Jana Cernochova phát biểu trước Quốc hội: “Tôi đảm bảo rằng CH Czech đang hỗ trợ Ukraine hết mức có thể và sẽ tiếp tục gửi thêm các trang thiết bị vũ khí, kể cả vũ khí hạng nặng”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng CH Czech nói nước này đã hỗ trợ quân sự Ukraine với giá trị tương đương 45 triệu USD, kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24.2

Quân đội CH Czech hiện đang sở hữu 30 xe tăng T-72M4CZ và 86 xe tăng T-72M1. T-72M4CZ là phiên bản xe tăng T-72 được CH Czech chế tạo riêng, với chi phí lên tới 5,2 triệu USD mỗi chiếc. Chi phí nâng cấp tốn kém là lý do CH Czech chỉ sản xuất 30 xe tăng loại này.

Hồi đầu tháng này, Mỹ thông báo đã đạt thỏa thuận với một quốc gia đồng minh NATO về việc chuyển giao xe tăng thời Liên Xô cho Ukraine. Hôm 1.4, Đức cũng thông báo chuyển các xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine.

Trong cuộc họp vào ngày 6.4, các nước thành viên NATO sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất chấp Nga cảnh báo, quốc gia láng giềng vẫn bắt đầu lộ trình gia nhập NATO

Bày tỏ lo ngại về xung đột Nga – Ukraine, nước này tuyên bố sẽ bắt đầu lộ trình gia nhập NATO để tìm kiếm bảo đảm an ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN