Quốc gia được Nga giúp xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Sự kiện: Tin tức Nga

Quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập đã chính thức bắt đầu vào ngày 20.7 ở El Dabaa, tỉnh Matrouh. Dự án do tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom đảm nhận.

Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa ở Ai Cập.

Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa ở Ai Cập.

Dự án được kì vọng có thể biến Ai Cập trở thành một trong những trung tâm điện lực quốc tế, theo Sputnik. “Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa là một thành tựu chiến lược to lớn đối với đất nước Ai Cập”, giáo sư Layla Fikry, cựu phó chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Ai Cập (EAEA), nói. “Đa dạng hóa các nguồn năng lượng là mục tiêu chính của Ai Cập và chúng tôi đang thực hiện bước đầu tiên. Đây thực sự là một thời khắc lịch sử đối với Ai Cập."

Tập đoàn Rosatom của Nga đã được Ai Cập cấp giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân từ ngày 29.6. Hôm 20.7, quá trình xây dựng tổ máy điện hạt nhân số 1 đã chính thức được bắt đầu ở El Dabaa, cách thủ đô Cairo khoảng 300km về phía tây bắc.

Tổng giám đốc Rosatom Alexei Likhachev và Bộ trưởng Bộ Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập, Mohammed Shaker, đã đến thăm công trường và tham gia khánh thành công trình.

Nhà máy điện hạt nhân El Dabaa được kì vọng là trụ cột trong chính sách đa dạng hóa các nguồn năng lượng, không chỉ đáp ứng nhu cầu điện năng của Cairo, mà còn cung ứng điện sang các nước láng giềng.

Theo Sputnik, kinh phí cho dự án xây nhà máy điện hạt nhân El Dabaa ước tính lên tới 25 tỉ USD và Cairo cảm thấy khoản chi này là phù hợp. Nhà máy có tổng công suất 4.800MW.

Giới chức Ai Cập thông báo quá trình xây dựng hai tổ máy phát điện dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm nay. Ai Cập cũng sẽ sớm cấp giấy phép xây dựng tổ máy thứ 3 và thứ 4.

Cairo sẽ xem xét xây dựng thêm một nhà máy điện hạt nhân khác, sau khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên đi vào hoạt động, theo Sputnik.

Magdy Abdallah, cố vấn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Ai Cập, nói Cairo cũng có kế hoạch xây một số nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ, chỉ có 1 hoặc 2 lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới là Kashiwazaki Kariva  ở Nhật Bản với tổng công suất hơn 8.000MW. Nhà máy hiện đang tạm ngừng hoạt động vì những lý do về an toàn. Cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu là nhà máy Zaporizhia ở Ukraine với công suất 6.000 MW.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu đập thủy điện chặn dòng sông Nile: Ethiopia ”giáng đòn” chí mạng với Ai Cập

Ethiopia gần đây có động thái mới chọc giận hai quốc gia láng giềng Ai Cập và Sudan về vấn đề siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng. Cairo cho rằng dự án sẽ đe dọa đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN