Quốc gia ĐNA có 129 người tử vong vì Covid-19 trong 1 tuần

Truyền thông địa phương đã đặt câu hỏi rằng, phải chăng số người tử vong vì Covid-19 gia tăng là do "biến chủng Covid-19 dễ lây lan nhất thế giới" ở thời điểm này.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em ở Campuchia. Ảnh: Supplied

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em ở Campuchia. Ảnh: Supplied

Theo Khmer Times, Campuchia ghi nhận 129 người tử vong vì Covid-19 trong 7 ngày qua và số ca tử vong vì dịch bệnh mỗi ngày trong tuần qua cũng ở mức 2 con số. 

Tờ Khmer Times có bài viết đặt ra câu hỏi: "Tổng số người tử vong vì Covid-19 của Campuchia là 523, phải chăng biến chủng Delta đang "càn quét?".

Bộ Y tế Campuchia thừa nhận, các biến chủng Delta (phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ) và Beta (phát hiện đầu tiên ở Nam Phi) đã xuất hiện ở Campuchia nhưng chưa có dữ liệu chi tiết nào cho thấy có bao nhiêu người bị nhiễm biến chủng này, tỷ lệ tử vong và phương pháp điều trị với người nhiễm biến chủng này ra sao. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với "cơn thịnh nộ" của biến chủng Delta và chỉ có tiêm phòng vắc-xin Covid-19 mới giảm thiểu rủi ro cũng như nguy hiểm từ biến chủng này. 

Không chỉ lây lan nhanh mà biến chủng Delta còn được đánh giá là nguy hiểm hơn các biến chủng khác. Theo Khmer Times, biến chủng này khiến bệnh nhân nhiễm bệnh nặng hơn và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới giới trẻ. 

Delta được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là "biến chủng Covid-19 dễ lây lan nhất" ở thời điểm hiện tại. 

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng, biến chủng Delta đã xuất hiện ở ít nhất 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nó đang "lây lan nhanh chóng ở các khu vực chưa được tiêm chủng".

"Khi một số quốc gia nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, chúng tôi nhận thấy có sự gia tăng lây nhiễm trên thế giới", ông Tedros nói. 

Theo người đứng đầu WHO, số ca nhiễm Covid-19 tăng cao dẫn đến số người nhập viện nhiều hơn, gây áp lực lớn tới nhân viên và hệ thống y tế, đồng thời dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn. 

Ông Tedros thừa nhận, các biến chủng mới của Covid-19 ra đời là điều được lường trước, nói rằng "virus sẽ tiến hóa" và nhấn mạnh chỉ có ngăn chặn dịch lây lan, chúng ta mới có thể ngăn các biến chủng mới xuất hiện.  

"Chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này: Càng nhiều lây nhiễm thì sẽ càng có nhiều biến chủng. Ngược lại, càng ít lây nhiễm thì sẽ có càng ít biến chủng", Tổng giám đốc WHO nói. 

"Đây là lý do vì sao WHO phải nhắc đi nhắc lại trong ít nhất một năm qua rằng, vắc-xin Covid-19 phải được phân phối công bằng để bảo vệ nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương nhất", ông Tedros nói. 

Nguồn: [Link nguồn]

Điều đáng lo ngại về biến chủng Delta ở Campuchia

Biến chủng Delta (B.1.617.2) đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là một biến chủng Covid-19 đáng lo ngại toàn cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Khmer Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN