Quân đội Nhật Bản chật vật tuyển lính

Ngày hội mở tại một căn cứ quân sự Nhật Bản gần Tokyo là chuyến đi chơi vui vẻ của cả gia đình, nhưng dù mọi người vây kín ở khu trò chơi và đồ ăn nhẹ, quầy tuyển quân vẫn vắng hoe.

Quân đội Nhật Bản phải áp dụng một số biện pháp để đối phó với tình trạng thiếu người. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Nhật Bản phải áp dụng một số biện pháp để đối phó với tình trạng thiếu người. (Ảnh: Reuters)

“Thực tế là vậy. Lễ hội lúc nào cũng chật kín nhưng không có ai đến đăng ký”, một trong hai người lính đang làm nhiệm vụ cho biết.

Nhật Bản tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây, khi phải đối diện với những vấn đề phức tạp ở khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, báo cáo của một nhóm chuyên gia đưa ra hồi tháng 7 nhấn mạnh nguy cơ "cực kỳ cao" là các lực lượng vũ trang sẽ bị suy yếu vì thiếu người.

Số lượng dao động từ năm này sang năm khác, nhưng kể từ năm 1990, sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã giảm hơn 7%, xuống còn dưới 230.000 người. Năm 2022, chưa đến 4.000 người nhập ngũ, chỉ đạt hơn một nửa mục tiêu. Lần gần đây nhất mà Nhật Bản đạt được mục tiêu tuyển quân là năm 2013.

Cựu lính nhảy dù Yuichi Kimura, 45 tuổi, giờ đang điều hành một công ty giúp những người giải ngũ tìm việc làm dân sự. Kimura nói rằng giờ nhiều người không muốn phục vụ trong quân đội vì lương không cao và “thiếu tham vọng”. Nhiều người tham gia cứu trợ thiên tai, nhưng không muốn thực hiện những nhiệm vụ quân sự khác.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định họ chỉ tuyển những ứng viên phù hợp, nhưng báo chí nói rằng tiêu chuẩn đã bị hạ xuống, bao gồm cả các bài kiểm tra tâm lý.

Trong nỗ lực khắc phục tình hình, năm 2018, Nhật Bản tăng tuổi tối đa của tân binh từ 26 lên 32. Một giải pháp khác là sử dụng thêm các phương tiện không người lái trên không, trên bộ và trên biển.

Quân đội Nhật Bản được nói là đang tính cả chuyện tuyển người có hình xăm, dù người Nhật thường liên tưởng hình xăm với tội phạm yakuza.

Nhật Bản cũng định tăng tỷ lệ phụ nữ trong quân đội từ 9% hiện nay lên 13% vào năm 2030.

Tuy nhiên, hàng loạt vụ quấy rối tình dục trong quân đội bị phơi bày trong thời gian qua khiến nỗ lực tuyển phụ nữ khó khăn hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đằng sau cuộc cải tổ nội các Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 13-9 thông báo cải tổ nội các với hy vọng động thái này sẽ giúp mở đường cho Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - JiJi ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN