Quan chức WHO nói về nguồn gốc của Covid-19

Trong cuộc họp báo mới nhất, WHO cho rằng hiện chưa thể xác định được nguồn gốc của Covid-19, tuy nhiên, những phát hiện bước đầu cho thấy loại virus này xuất phát từ động vật.

Giải thích của WHO đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia như Mỹ, Úc, Đức đang yêu cầu Trung Quốc minh bạch hơn về thông tin dịch bệnh. Một số hãng truyền thông lớn tại Mỹ cũng bày tỏ quan điểm cho rằng Covid-19 có thể liên quan đến phòng thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán.

Bình luận về vấn đề này, ông Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, cho rằng, nguồn gốc của Covid-19 đến nay là chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ông Takeshi Kasai cũng nói thêm rằng, không nên đưa ra những thuyết âm mưu về dịch bệnh trong thời điểm này.

“Tôi nghĩ rằng ở giai đoạn này, chúng ta không thể xác định được nguồn gốc chính xác của Covid-19. Tuy nhiên, một số bằng chứng đến nay cho thấy loại virus này xuất phát từ động vật. Nhiều nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu vấn đề này và chúng tôi nghe nói rằng Covid-19 bắt nguồn từ loài dơi. Nhưng làm cách nào nó lây sang cho con người thì chúng ta vẫn chưa biết”, ông Takeshi Kasai phát biểu.

Ông Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

Ông Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

Trong cuộc họp báo mới nhất tổ chức vào ngày 21.4, người phát ngôn của WHO – bà Fadela Chaib, cũng bày tỏ đồng quan điểm với ông Takeshi Kasai.

“Các bằng chứng đến nay cho thấy Covid-19 có nguồn gốc từ động vật chứ không xuất phát từ phòng thí nghiệm hay nơi nào khác”, bà Fadela Chaib phát biểu.

“Có khả năng virus có nguồn gốc từ động vật”, bà Fadela Chaib nhắc lại.

Bà Fadela Chaib đã từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu Covid-19 có phải thoát ra từ một phòng thí nghiệm hay không. Trước đó, Viện Virus học Vũ Hán đã khẳng định rằng không có chuyện Covid-19 được sản xuất hay thoát ra từ phòng thí nghiệm tại viện này.

“Nhiều khả năng Covid-19 có nguồn gốc từ dơi nhưng làm thế nào để virus lây từ dơi sang người thì vẫn chưa rõ nguyên nhân” bà Fadela Chaib cho biết.

Về phía Mỹ, mặc dù ông Donald Trump cũng không xác nhận thuyết âm mưu cho rằng Covid-19 đến từ Viện Virus học Vũ Hán, tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nói rằng “điều này có vẻ hợp lý”.

Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới vẫn đang nỗ lực để tìm hiểu về nguồn gốc của Covid-19 và cách thức loại virus này lây truyền từ động sang người. Bí ẩn này có thể được làm sáng tỏ sau khi các nhà khoa học xây dựng thành công mô hình di truyền của Covid-19.

Cảnh sát và nhân viên an ninh tại chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán hôm 21.4 (ảnh: Straitstimes)

Cảnh sát và nhân viên an ninh tại chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán hôm 21.4 (ảnh: Straitstimes)

Khi được hỏi về tác động từ quyết định dừng tài trợ của ông Trump đối với WHO, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết:

“Chúng tôi vẫn đang đánh giá tình hình sau khi có thông báo của ông Trump. Chúng tôi sẽ làm việc với những đối tác để lấp đầy khoảng trống. Ổn định về tài chính là điều rất quan trọng để tiếp tục những gì chúng tôi đang làm, không chỉ trong đối phó với dịch Covid-19 mà còn đối với nhiều chương trình y tế khác”.

Ngày 20.4, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới không có bất kỳ bí mật nào về dịch Covid-19. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng phủ nhận cáo buộc trước đó của chính quyền Mỹ cho rằng, WHO đã báo cáo không đúng mức sự nghiêm trọng về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nói gì khi điều tàu chiến tiến sát tàu khảo sát Trung Quốc tại Biển Đông?

2 tàu chiến của Mỹ đang hoạt động tại Biển Đông và tiến sát khu vực tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN