Putin nói gì trước khả năng Mỹ can thiệp quân sự Venezuela?

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự ủng hộ của mình với chính phủ Venezuela, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nicolas Maduro.

Putin nói gì trước khả năng Mỹ can thiệp quân sự Venezuela? - 1

Ông Putin cam kết ủng hộ Tổng thống Venezuela Maduro.

Theo RT, trong thời khắc căng thẳng bùng nổ, ông Putin đã cam kết ủng hộ Tổng thống Venezuela Maduro. Nhà lãnh đạo Nga nói việc các thế lực nước ngoài can thiệp vào Venezuela đã vi phạm những điều cơ bản nhất của luật pháp quốc tế.

"Tổng thống liên bang Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền hợp pháp của Venezuela trong bối cảnh Venezuela đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị do bên ngoài kích động", thông cáo cho biết.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trước đó, Nga đã gửi cảnh báo nói Mỹ không nên can thiệp quân sự vào Venezuela bởi động thái đó có thể kéo theo thảm họa

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói Nga sẽ ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và nguyên tắc không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela.

Khi được hỏi về kịch bản Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Venezuela, ông Ryabkov cho rằng, Washington cần ý thức được hậu quả của việc này. "Chúng tôi cho rằng đó sẽ là một kịch bản thảm họa".

Putin nói gì trước khả năng Mỹ can thiệp quân sự Venezuela? - 2

Ông Maduro tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Khủng hoảng Venezuela diễn ra từ lâu, nhưng thời gian qua trở nên cao trào sau khi Mỹ không công nhận kết quả bầu cử với chiến thắng của ông Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tuyên bố ủng hộ Juan Guaido, nhà lãnh đạo đối lập, hiện là Chủ tịch Quốc hội Venezuela. Guaido tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời trước hàng chục ngàn người ủng hộ.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hối thúc ông Maduro từ chức và kêu gọi quân đội Venezuela tham gia vào quá trình khôi phục “dân chủ”.

Hầu hết các quốc gia Nam Mỹ đều nối bước Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Guaido. Pháp và Anh cũng lên tiếng ủng hộ, nói rằng ông Maduro “không phải nhà lãnh đạo hợp pháp” của Venezuela.

Quân đội Venezuela phản ứng ra sao khi bỗng dưng có Tổng thống thứ hai?

Quân đội Venezuela đã chính thức lên tiếng về một Tổng thống mới ở đất nước này, sau khi Mỹ và nhiều quốc gia láng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Venezuela Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN