Duyệt binh lớn nhất lịch sử TQ: Phi đội máy bay trình diễn giữa bầu trời mờ mịt

Trung Quốc ngày 1.10 đã tổ chức lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay với những vũ khí chiến lược chưa từng được công bố, cùng với đó là phi đội 167 máy bay hùng hậu.

Phi đội máy bay Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh. Nguồn: Tân Hoa Xã.

Theo SCMP, máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 dẫn đầu đội hình bay qua quảng trường Thiên An Môn trên bầu trời mờ mịt, không rõ là mây mù hay thủ đô Bắc Kinh vẫn còn ô nhiễm.

Tháng 8.2019, chỉ số mật độ bụi mịn PM 2.5 trung bình tại Bắc Kinh lần đầu tiên giảm xuống mức thấp kỷ lục 23 microgram/m3 không khí kể từ khi Trung Quốc tiến hành đo đạc chỉ số này đến nay.

Tuy nhiên, những gì xuất hiện trong lễ duyệt binh lại không cho thấy như vậy. Theo chỉ số mật độ bụi mịn PM 2.5 ghi nhận trong 48 giờ qua ở Bắc Kinh, chỉ số AQI  ở mức thấp nhất là 91 và cao nhất là 824.

Mức độ ô  nhiễm ở Trung Quốc trong 48 giờ qua. Nguồn: Twitter.

Mức độ ô  nhiễm ở Trung Quốc trong 48 giờ qua. Nguồn: Twitter.

Trong cuộc duyệt binh năm nay, tư lệnh không quân Trung Quốc Ding Laihang dẫn đầu phi đội trên chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-2000. “Ding là tư lệnh không quân đầu tiên dẫn đầu phi đội bay qua quảng trường Thiên An Môn”, nguồn tin nói trên SCMP.

KJ-2000 là mẫu máy bay cảnh báo sớm hiện đại nhất của không quân Trung Quốc hiện nay, nhưng được chế tạo dựa trên  chiếc Ilyushin của Nga.

Trong phi đội tham gia duyệt binh  còn có 8 chiếc trực thăng tấn công Z-10 và 12 trực thăng trinh sát Z-19, tạo nên số 70 trên bầu trời, đánh dấu kỷ niệm 70 năm quốc khánh.

Tiêm kích tàng hình J-20  của Trung Quốc bay theo đội hình.

Tiêm kích tàng hình J-20  của Trung Quốc bay theo đội hình.

Có tổng cộng 44 chiến đấu cơ Trung Quốc, tham gia duyệt binh, bao gồm J-20, tiêm kích bom J-16, tiêm kích hạm J-15, J-11 và J-10.

Trong số các máy bay ném bom chiến lược, H-6K xuất hiện cùng phiên bản  mới mang tên H-6N và một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu HU-6.

Oanh tạc cơ chiến lược H-6N mới nhất  có thể được trang bị tên lửa hành trình cận âm Changjian-10, tầm bắn hơn 1.500km.

Ảnh: Trung Quốc phô trương sức mạnh trong lễ duyệt binh lớn chưa từng thấy

Lễ duyệt binh mừng 70 năm quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với quy mô lớn....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN