Phi công bị tố bắn rơi máy bay MH17 chết bí ẩn tại nhà

Cựu phi công Ukraine bị Nga đổ lỗi bắn rơi máy bay MH17 mới đây được tìm thấy chết tại nhà riêng.

Phi công bị tố bắn rơi máy bay MH17 chết bí ẩn tại nhà - 1

Vladislav Voloshin bị tố lái chiến đấu cơ Su-25 bắn hạ máy bay MH17.

Theo Daily Mail, cựu phi công Vladislav Voloshin bị Nga tố bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khiến 298 người thiệt mạng.

Voloshin luôn cho rằng mình là nạn nhân của những cáo buộc vô lý. Phương Tây thì nói Nga mới phải chịu trách nhiệm về thảm kịch MH17.

Voloshin, 29 tuổi, từng là phi công lái chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine khi chiếc Boeing 777 nổ tung trên bầu trời vào ngày 17.7.2014.

Nguồn tin từ Ukraine nói Voloshin được tìm thấy chết tại nhà riêng ở Mykolayiv bởi vết đạn bắn. Chính quyền Ukraine mở cuộc điều gia về vụ giết người, nhưng cũng có thông tin nói Voloshin đã tự sát.

Phi công bị tố bắn rơi máy bay MH17 chết bí ẩn tại nhà - 2

Vladislav Voloshin giải ngũ từ năm 2016 với lý do không đủ tiền nuôi hai con.

Những người bạn của cựu phi công này nói Voloshin thường xuyên bị “trầm cảm”. Người vợ của Voloshin kể lại với cảnh sát rằng, cô nghe thấy tiếng súng nổ và sau đó là chồng mình nằm bên vũng máu.

Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường ngay sau đó nhưng không thể cứu mạng Voloshin. Ukraine vinh danh ông Voloshin như một anh hùng chiến tranh.

Phi công này đã tham gia tổng cộng 33 đợt xuất kích trên chiếc máy bay tấn công mặt đất Su-25 chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.

Sau khi bị Nga tố là người bắn hạ máy bay MH17, Voloshin rời quân đội và làm việc tại sân bay quốc tế Mykolayiv.

Voloshin trả lời phỏng vấn hồi năm ngoái: “Tôi không bắn rơi máy bay MH17. Một người bạn trong quân ngũ của tôi tên Evgeny Agapov, đã đưa ra bằng chứng giả chống lại tôi”.

“Tôi không hề nhận lệnh lái chiếc Su-25 vào ngày 17.7. Người bạn đó nói có 3 máy bay cất cánh, trong đó có tôi. Nhưng điều đó là sai sự thật, tôi chỉ lái máy bay chiến đấu vào ngày 23.7, tức 4 ngày sau đó”.

Phi công bị tố bắn rơi máy bay MH17 chết bí ẩn tại nhà - 3

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng.

“Anh ta cũng nói rằng chiếc Su-25 do tôi cầm lái được trang bị tên lửa không-đối-không. Nhưng điều đó là không đúng. Tôi chỉ mang tên lửa không-đối-đất, để tấn công mục tiêu mặt đất”, Voloshin nhấn mạnh.

Phía Nga ghi nhận lời nói của Agapov như một bằng chứng rõ rằng nhất. Agapov và Voloshin từng làm nhiệm vụ tại căn cứ không quân Dnipropetrovsk.

Agapov khẳng định Voloshin cất cánh với tên lửa không-đối-không nhưng khi máy bay trở về lại không có tên lửa này.

Sau khi hạ cánh, Voloshin tỏ ra “sợ hãi”, theo Agapov, cho rằng mình bắn hạ một máy bay lạ “ở sai chỗ và sai thời điểm”.

Ngược lại, cơ quan An ninh Ukraine cáo buộc Nga dùng “bằng chứng giả” để che giấu tội ác liên quan đến máy bay MH17. “Bằng chứng của chúng tôi khẳng định phiến quân do Nga hậu thuẫn đã bắn rơi máy bay. Họ dùng tên lửa phòng không BUK của Nga”.

Vũ khí bắn MH17 khiến 298 người chết: Tên lửa Buk của Nga

Hệ thống tên lửa Buk có xuất xứ từ Nga đã bắn hạ máy bay MH17 khiến 298 người thiệt mạng năm 2014, theo báo cáo mới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN