Phát hiện dơi mang 6 chủng Corona mới cùng họ với SARS-CoV-2

Các nhà khoa học đã phát hiện 6 chủng virus Corona mới trên những con dơi sống ở Myanmar.

Những chủng virus Corona mới được các nhà khoa học thuộc Chương trình sức khỏe toàn cầu Smithsonian tìm thấy trên 3 loài dơi khác nhau, bao gồm dơi muỗi, dơi thò đuôi và dơi nếp mũi xám. Chúng được cho là cùng họ với virus SARS-CoV2, gây ra dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu dịch họng và phân của 11 loài dơi khác nhau tại những vùng khác nhau ở Myanmar. Các mẫu này sau đó được phân tích và so sánh với các chủng virus Corona đã biết. Kết quả, họ tìm thấy 6 chủng Corona mới.

Lấy mẫu virus trên dơi (ảnh: AP)

Lấy mẫu virus trên dơi (ảnh: AP)

Các nhà khoa học cho biết rằng, họ cần tiến hành thêm các nghiên cứu để xác định chủng virus Corona mới này có khả năng lây nhiễm giữa các loài động cũng như nguy cơ gây nguy hiểm tới sức khỏe con người hay không.

“Nhiều chủng virus Corona có thể không gây nguy hiểm cho con người, nhưng khi chúng ta phát hiện chúng sớm trên động vật, chúng ta sẽ có cơ hội quý giá để nghiên cứu các đe dọa tiềm tàng”, ông Suzan Murray, giám đốc Chương trình sức khỏe toàn cầu Smithsonian, cho biết.

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, từ tháng 12.2019 và hiện đã lan ra khắp thế giới. Cho đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 2 triệu ca nhiễm và hơn 126.000 người tử vong.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19, với hơn 613.000 ca nhiễm và hơn 26.000 người tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Australia nuôi cấy được chủng virus Corona mới bên ngoài Trung Quốc

Kết quả này sẽ cung cấp cho các phòng thí nghiệm quốc tế những thông tin quan trọng để chống lại sự bùng phát dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN