Pháp nã tên lửa hành trình 21 tỉ vào IS

Pháp lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình trong đợt không kích mới nhằm vào IS ở Iraq hôm qua (15.12), theo tin từ Bộ Quốc phòng nước này.

Tên lửa tầm xa SCALP đã được phóng từ các máy bay chiến đấu Pháp đồn trú ở UAE và Jordan trong các đợt oanh tạc nhằm vào cơ sở chỉ huy, trại huấn luyện và bãi kho vận của IS ở miền Tây Iraq, giáp biên giới Syria.

Tên lửa hành trình từng được dùng lần đầu tại Libya năm 2011 và chi phí 930.000USD mỗi quả ( khoảng 21 tỉ đồng), theo tin từ báo Pháp đăng tải.

Pháp nã tên lửa hành trình 21 tỉ vào IS - 1

 Một nhân viên kĩ thuật đang chuẩn bị tên lửa hành trình tầm xa SCALP trên chiến đấu cơ Rafale đậu ở tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle, tháng 3.2011.

Pháp đã leo thang các hoạt động quân sự không kích vào IS ở Syria và Iraq sau khi vụ tấn công, xả súng liên hoàn ở Paris hôm 13.11 khiến 130 người thiệt mạng. Pháp tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu tiêu diệt khủng bố IS từ tháng 9.2014 và gia tăng các cuộc không kích sau khi thảm kịch Paris xảy ra.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng IS ở khu vực Al-Qaim, một khu vực dân cư được bọn khủng bố sử dụng làm “trại huấn luyện và bãi kho vận”, theo tin từ Bộ Quốc phòng Pháp trả lời tờ Agence France-Presse ngày 15.12.

Pháp nã tên lửa hành trình 21 tỉ vào IS - 2

Tên lửa hành trình tầm xa SCALP tầm bắn 560km.

Trên Twitter đăng tải, Bộ Quốc phòng pháp cho biết đây là lần đầu tiên một tên lửa hành trình được sử dụng để tiêu diệt IS tại Iraq. Chiến dịch không kích của Pháp ở Syria và Iraq được gọi tên là Chammal.

Tên lửa hành trình, được biết tới với tên gọi SCALP hoặc Storm Shadow, là một loại vũ khí không-đối-đất tầm xa siêu chính xác. Loại tên lửa này thích hợp để tiêu diệt các mục tiêu dân sự. Trong khối NATO, tên lửa SCALP được các nước như Anh, Hy Lạp, Italia sử dụng. Tầm bắn của tên lửa này lên tới 560km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN