'Pháo đài bay' B-52 lần đầu tiến sâu vào không phận Iran

Các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ hiện đã trực tiếp hoạt động bên trong không phận Iran, thay vì chỉ tấn công từ ngoài lãnh thổ như trước.

Theo Lầu Năm Góc, B-52 đã tham gia Chiến dịch Epic Fury từ đầu tháng 3, nhưng chỉ gần đây mới bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên bộ ngay trong lãnh thổ Iran. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy cán cân trên không đã thay đổi rõ rệt.

'Pháo đài bay' B-52 lần đầu tiến sâu vào không phận Iran - 1

Máy bay B-52 của Mỹ. (Nguồn: TNI)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết việc gia tăng ưu thế trên không đã cho phép Mỹ triển khai B-52 hiệu quả hơn. Trước đó, sự hiện diện dày đặc của hệ thống phòng không Iran buộc loại máy bay ném bom cồng kềnh này phải đứng ngoài, chủ yếu sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công từ khoảng cách an toàn.

Giờ đây, khi Mỹ và Israel được cho là đã kiểm soát bầu trời ở mức độ lớn hơn, B-52 có thể tiến sâu hơn, trực tiếp đưa khối lượng vũ khí khổng lồ của mình tới các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Điều này không chỉ giúp tăng độ chính xác mà còn mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu di động trên chiến trường.

Tuy vậy, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ mới tuần trước, một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ suýt bị tên lửa phòng không tầm ngắn của Iran bắn hạ, cho thấy các mối đe dọa từ mặt đất vẫn tồn tại, dù đã suy giảm đáng kể.

Song song với việc triển khai B-52, quân đội Mỹ tiếp tục tập trung tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và lực lượng hải quân của Iran, nhằm duy trì áp lực liên tục trên nhiều mặt trận.

Các máy bay B-52 hiện hoạt động từ nhiều căn cứ, bao gồm cả Vương quốc Anh và các cơ sở quân sự của Mỹ trên toàn cầu, cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ tầm xa với thời gian bay kéo dài.

Được đưa vào biên chế từ năm 1955, B-52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom chiến lược lâu đời nhất nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả của Mỹ. Với khả năng mang tới hơn 30 tấn vũ khí, tầm bay hàng nghìn km và khả năng tiếp nhiên liệu trên không, B-52 vẫn là trụ cột trong lực lượng răn đe và tấn công tầm xa của Không quân Mỹ.

Sau hơn 70 năm phục vụ, loại máy bay này dự kiến vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong nhiều thập kỷ tới nhờ các chương trình nâng cấp sâu rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Minh - BI, TNI ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN