Phản ứng của Tổng thống Ukraine sau khi Nga công nhận độc lập ở 2 vùng ly khai miền đông

Việc Nga công nhận độc lập hai tỉnh ly khai miền đông Ukraine đã khiến Kiev phải tham vấn khẩn cấp với Washington và các đối tác châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Biden tại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Biden tại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với Tổng thống Mỹ Joe Biden về “những sự kiện xảy ra trong vài giờ qua”, cũng như thảo luận với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Ông Zelensky cũng đã có cuộc họp với Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia.

Tình huống khẩn cấp đến mức Thủ tướng Anh Johnson đã đột ngột rời cuộc họp báo để nghe điện đàm với ông Zelensky. Ông Johnson bày tỏ “sự hỗ trợ của Anh” với Ukraine ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm ký sắc lệnh cấm người Mỹ đầu tư, làm ăn hay giao dịch với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR).

“Chúng tôi cũng sẽ có biện pháp bổ sung khi Nga vi phạm các cam kết quốc tế”, bà Psaki nói. Cam kết mà bà Psaki nhắc tới dường như là thỏa thuận hòa bình Minsk. 

Trong bài phát biểu toàn quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thỏa thuận Minsk đã thất bại vì Ukraine không muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình ở vùng Donbass.

“Ukraine không muốn hòa bình, họ muốn dùng vũ lực”, ông Putin nói, sau khi công nhận độc lập ở DPR và LPR. “Mỗi ngày, họ lại dồn quân tới sát vùng Donbass”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen tuyên bố quyết định lịch sử ông Putin đã vi phạm luật pháp quốc tế

“Việc Nga công nhận hai lãnh thổ ly khai ở Ukraine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và vi phạm thỏa thuận Minsk,” bà Von der Leyen cho biết.”"EU và các đối tác sẽ phản ứng thống nhất, vững chắc và thể hiện quyết tâm đoàn kết với Ukraine”.

Pháp đã lên án quyết định của Nga về việc công nhận "các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine", coi hành động này vi phạm chủ quyền của Ukraine. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc họp khẩn, cũng như để ngỏ khả năng châu Âu đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin công nhận độc lập, ra lệnh đưa quân vào hai tỉnh ly khai Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào hai tỉnh ly khai miền đông Ukraine, sau khi ký sắc lệnh công nhận độc lập ở hai nước tự xưng là Cộng hòa Nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN