Động thái mới của Mỹ khi khối Tây Phi ra “tối hậu thư” cho phe đảo chính ở Niger

Mỹ tạm ngừng một số chương trình hỗ trợ có lợi cho chính phủ Niger, trước tình hình phức tạp ở quốc gia Tây Phi sau cuộc đảo chính quân sự, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngồi cạnh Tổng thống Niger Mohamed Bazoum tại hội nghị Mỹ - châu Phi diễn ra vào ngày 13/12/2022.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngồi cạnh Tổng thống Niger Mohamed Bazoum tại hội nghị Mỹ - châu Phi diễn ra vào ngày 13/12/2022.

Ông Blinken mô tả đây là “biện pháp sơ bộ” được chính phủ Mỹ đưa ra và không ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các chương trình hỗ trợ, theo CNN.

“Điều quan trọng nhất là các chương trình hỗ trợ nhân đạo và lương thực vẫn sẽ được tiếp tục”, ông Blinken nói. “Chính phủ Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động ở Niger nếu khả thi, bao gồm các hoạt động ngoại giao và an ninh”.

“Động thái được Mỹ đưa ra nhằm tạo sự tương xứng với các bước đi của Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và liên minh châu Phi”, ông Blinken nói thêm. “Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá các chương trình hỗ trợ, hợp tác với Niger khi tình hình trên thực địa có các diễn biến tích cực phù hợp với mục tiêu và chính sách của Mỹ”.

Tuần trước, ECOWAS gồm 15 nước Tây Phi do Nigeria dẫn đầu, đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và đóng cửa biên giới với Niger. Hôm 4/8, các lãnh đạo quân sự ECOWAS đã kết thúc phiên họp tại Nigeria, nhất trí về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nhưng không cho biết cụ thể thời gian diễn ra.

Người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự đổ ra đường hô khẩu hiệu phản đối sự hiện diện của Pháp ở Niger.

Người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự đổ ra đường hô khẩu hiệu phản đối sự hiện diện của Pháp ở Niger.

Thời hạn chót mà ECOWAS đưa ra để chính quyền quân sự ở Niger khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum là vào ngày 6/8.

“Như chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu, sự hỗ trợ của Mỹ đối với Niger phụ thuộc vào quốc gia Tây Phi có thể duy trì chính phủ dân chủ và trật tự hiến pháp”, ông Blinken cho biết.

Ông Blinken không nêu cụ thể chương trình hỗ trợ nào bị tạm ngừng. Nhưng Mỹ đã tham gia huấn luyện binh sĩ Niger, cung cấp vật tư và trang thiết bị quân sự cho quốc gia Tây Phi với tổng trị giá hơn 500 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2012 – 2021.

Gần đây, Mỹ thông báo rút bớt các nhân viên ngoại giao khỏi Niger nhưng vẫn mở cửa đại sứ quán. Khoảng 1.100 binh sĩ Mỹ đóng quân tại hai căn cứ không quân vẫn ở lại Niger.

Nguồn: [Link nguồn]

Khối Tây Phi chuẩn bị phương án can thiệp quân sự ở Niger

Các lãnh đạo quân đội thuộc khối Tây Phi do Nigeria dẫn đầu đã tuyên bố sẵn sàng can thiệp quân sự ở Niger - quốc gia trải qua cuộc đảo chính quân sự vào tuần trước - và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN