Phần Lan chưa gia nhập NATO, dân đã đổ đi huấn luyện quân sự

Trên một hòn đảo ngoài khơi gần thủ đô Helsinki, nhiều người dân Phần Lan từ đủ mọi tầng lớp xã hội đang chăm chỉ huấn luyện quân sự. Những người này sẵn sàng đăng ký tham gia lực lượng dự bị khi Phần Lan chuẩn bị các bước gia nhập NATO.

Một nhóm học viên Phần Lan tham gia huấn luyện quân sự trên đảo Santahamina (ảnh: Straits Times)

Một nhóm học viên Phần Lan tham gia huấn luyện quân sự trên đảo Santahamina (ảnh: Straits Times)

Đối với nhiều học viên tham gia khóa huấn luyện quân sự trên đảo Santahamina, lo ngại về an ninh giữa xung đột Nga – Ukraine là lý do chính khiến họ ghi danh.

“Những sự kiện gần đây ở Ukraine là lý do khiến nhiều người cảm thấy phải chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Nếu có điều gì không may xảy ra, ta đã được trang bị tốt hơn những người khác”, Straits Times dẫn lời Ville Mukka, 30 tuổi – một kỹ sư tham gia khóa huấn luyện quân sự vào ngày cuối tuần ở Santahamina.

Ville Mukka cùng những học viên khác được trang bị quần áo rằn ri, mũ bảo hộ khi tham gia huấn luyện chiến đấu tay không, di chuyển trong rừng theo đội hình chiến đấu và dò gỡ thiết bị nổ.

Ossi Hietala – đại diện trung tâm huấn luyện quân sự trên đảo Santahamina – cho biết, số lượng học viên đăng ký huấn luyện quân sự đã tăng vọt kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và Phần Lan tuyên bố nguyện vọng gia nhập NATO.

“Số người chú ý đến khóa học đã tăng gấp 10 lần so với những năm trước”, ông Ossi Hietala nói.

Một học viên nữ đang học cách chiến đấu tay không (ảnh: Manilatimes)

Một học viên nữ đang học cách chiến đấu tay không (ảnh: Manilatimes)

Theo ông Ossi Hietala, thông thường, mỗi khóa học quân sự theo tuần trên đảo Santahamina chỉ có 600 người đăng ký. Tuy nhiên, vào tuần cuối cùng của tháng 3, lượng người đăng ký đã lên tới hơn 6.000.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, chính phủ Phần Lan đã tài trợ hơn 3 triệu USD cho trung tâm đào tạo quân sự trên đảo Santahamina.

Hôm 15.5, chính phủ Phần Lan đã chính thức tuyên bố ý định gia nhập NATO, từ bỏ chính sách không liên kết quân sự mà nước này theo đuổi hơn 70 năm. Với một số học viên trên đảo Santahamina, đây là quyết định đáng hoan nghênh.

“Tôi nghĩ rằng Phần Lan là quốc gia nhỏ bé và không có cách nào phòng thủ tốt hơn là gia nhập NATO. Tôi ủng hộ điều đó”, Ville Mukka nói.

Ông Ossi Hietala cho hay, trung tâm huấn luyện quân sự trên đảo Santahamina đào tạo khoảng 40.000 người Phần Lan mỗi năm. Khóa học cơ bản bao gồm kỹ năng đơn giản như đọc bản đồ, dựng trại trong rừng, trong khi học viên tham gia khóa học nâng cao có thể được học cách sử dụng súng, bắn tỉa và dùng vũ khí chống tăng.

Học viên quân sự Phần Lan bôi mặt như lính đặc công (ảnh: Manilatimes)

Học viên quân sự Phần Lan bôi mặt như lính đặc công (ảnh: Manilatimes)

Không giống như hầu hết các nước ở châu Âu, Phần Lan duy trì quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Công dân nam nước này trong độ tuổi từ 18 – 60 đều có thể được gọi nhập ngũ. Phụ nữ Phần Lan có thể tham gia nghĩa vụ quân sự với hình thức tự nguyện.

Phần Lan – quốc gia có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga – được cho là sở hữu lực lượng quân sự khá đáng nể với hơn 13.000 quân thuộc Lực lượng phòng vệ, 900.000 quân dự bị và 280.000 quân nhân chuyên nghiệp.

“Lực lượng dự bị chiếm tới 96% sức mạnh quân sự thời chiến của Phần Lan. Họ là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ quốc gia. Phần lớn dân số Phần Lan đều trải qua huấn luyện quân sự khi đến tuổi trưởng thành”, ông Hietala nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin lên tiếng về việc Phần Lan, Thụy Điển muốn gia nhập NATO

Việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO chưa phải mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga, ông Putin phát biểu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Straits Times, Manila Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN