Ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã tung đòn đánh thiêu rụi hơn 36 tỷ USD của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mạng lưới hậu cần quân sự của Nga, trong đó có nền tảng bán lẻ và logistics Wildberries, đã gây thiệt hại cho Nga lên tới 3.000 tỷ ruble (hơn 36 tỷ USD).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Ukrainian News Agency.
Phát biểu trong cuộc họp báo đề cập đến tình hình chiến trường, nhu cầu phòng không và triển vọng chấm dứt chiến tranh, ông Zelensky cho rằng các đòn đánh nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga đang gây tổn thất đáng kể cho năng lực quân sự của Moscow.
Ukraine tuyên bố giành lại 820 km2 trong năm 2026
Theo ông Zelensky, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 820 km² lãnh thổ trong năm 2026. Tỉnh Dnipropetrovsk hiện gần như được giải phóng hoàn toàn, chỉ còn khoảng 10 km² nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Tổng thống Ukraine ước tính lực lượng Nga đã chịu 267.000 thương vong kể từ đầu năm, trong đó khoảng 155.000 binh sĩ thiệt mạng.
Nga muốn kiểm soát Kostiantynivka, Sloviansk và Kramatorsk
Ông Zelensky cho biết, mục tiêu chủ yếu của Moscow là chiếm Kostiantynivka, Sloviansk và Kramatorsk trước cuối năm nay. Theo ông, chiến trường này chiếm tới 70-80% tổng số tổn thất của quân đội Nga.
Tổng thống Ukraine cũng dự đoán Nga sẽ tiến hành một đợt huy động bí mật ở cấp khu vực, bổ sung khoảng 300.000 binh sĩ sau các cuộc “bầu cử” sắp tới.
Ông ước tính Nga hiện còn khoảng 600-630 tên lửa đạn đạo trong kho dự trữ.
Ukraine phá hủy bệ phóng Iskander
Trong một diễn biến khác, ông Zelensky cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy một bệ phóng tên lửa Iskander gần biên giới Nga trong một chiến dịch đặc biệt.
Về phòng không, Ukraine cần khoảng 300-360 tên lửa đánh chặn Patriot để vượt qua mùa đông sắp tới.
Ông Zelensky cho biết Ukraine đã đạt thỏa thuận với Đức về việc cung cấp 600 tên lửa PAC-2 trong giai đoạn 2027-2028. Trong khi đó, Pháp dự kiến bàn giao các hệ thống radar mới và tổ hợp phòng không SAMP/T vào mùa thu năm nay.
Đàm phán về Starlink với Mỹ
Tổng thống Ukraine cũng cho biết Kiev đang đàm phán với Mỹ về việc sử dụng Starlink trên lãnh thổ Nga nhằm phục vụ các nhu cầu quốc phòng của Ukraine.
Theo ông Zelensky, khoảng thời gian ngoại giao tích cực nhất để tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh sẽ tiếp tục mở cho tới cuối mùa hè năm 2027.
Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine không chấp nhận nhượng lãnh thổ hoặc rút lực lượng khỏi Donbass.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong bối cảnh xảy ra mâu thuẫn giữa Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Mykhailo Fedorov và Tổng tư...
Nguồn: [Link nguồn]
-23/08/2026 19:18 PM (GMT+7)
