Ông Zelensky lần đầu công bố thương vong của quân đội Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói 1.300 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, theo tờ Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine công bố thống kê số binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ông Zelensky đưa ra con số 1.300 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong một cuộc họp báo ngày 12.3.

Ông Zelensky nhắc lại tuyên bố của quân đội nước này, rằng Nga đã mất khoảng 12.000 binh sĩ. "Tỷ lệ binh sĩ thiệt mạng giữa hai bên là 1:10, nhưng điều này không làm tôi cảm thấy vui", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine nói, quân đội nước này đã giáng đòn nặng nề nhằm vào lực lượng của Nga, và cho rằng cuộc xung đột đang ở bước ngoặt.

Ông Zelensky nói Ukraine đã phá hủy 360 xe tăng Nga, khiến 31 nhóm tiểu đoàn chiến thuật của Nga mất khả năng chiến đấu.

Hôm 2.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo số binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine là 498 và gần 1.600 người khác bị thương. Phía Nga đến nay chưa cập nhật con số mới. Ở thời điểm đó, Nga cho rằng Ukraine tổn thất khoảng 2.800 binh sĩ.

Trong khi đó, ước tính của chính phủ Mỹ cho thấy cả Nga và Ukraine dường như đã công bố số liệu có lợi cho mình. Hôm 9.3, một quan chức Mỹ nói Washington ước tính tổn thất bên phía Ukraine là khoảng 2.000 – 4.000 binh sĩ. Con số này bên phía Nga là khoảng 5.000 – 6.000, theo The Week.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói về khả năng ông Putin gặp trực tiếp ông Zelensky 

Hoàn toàn có thể tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng cần hướng tới một kết quả, chứ không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Week ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN