Ông Trump lần đầu phát biểu ở Washington kể từ khi rời Nhà Trắng

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.7 lần đầu trở lại Washington kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng 1.2021 và có bài phát biểu quan trọng.

Ông Trump phát biểu tại Washington D.C vào ngày 26.7.

Ông Trump phát biểu tại Washington D.C vào ngày 26.7.

Trong lần trở lại Washington đầu tiên sau hơn 1,5 năm, ông Trump có bài phát biểu tại Viện Chính sách nước Mỹ Trên hết, một tổ chức tư vấn do các đồng minh của đảng Cộng hòa điều hành.

Trong bài phát biểu dài 90 phút, ông Trump nêu khẩu hiệu như khi còn nắm quyền ở Nhà Trắng. “Chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Trump nói, đề cập đến những thành tựu đạt được, đặc biệt là về kinh tế, theo Guardian.

Ông Trump nói Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền đã đảo ngược các thành tựu mà nước Mỹ từng đạt được. “Lạm phát đang ở mức cao nhất trong 49 năm. Giá khí đốt đang tăng cao nhất ở đất nước của chúng ta. Chúng ta đang trở thành một quốc gia ăn xin, phụ thuộc vào nước khác về năng lượng”. ông Trump nói.

Ông Trump cũng chỉ trích chính sách nhập cư và tình trạng bạo lực leo thang ở Mỹ. “Các vấn đề này chỉ xảy ra ở các thành phố do đảng Dân chủ điều hành”, ông Trump nói. “Đất nước của chúng ta trở thành nơi tập trung các tội phạm, vì những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm giải tán cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ.

Phát biểu ở Washington, ông Trump một lần nữa đưa ra tuyên bố về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. “Tôi tham gia tranh cử và đã giành chiến thắng. Tôi chiến thắng lần thứ hai, tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều”, ông Trump nói, ám chỉ rằng mình không chấp nhận chiến thắng trong bầu cử của ông Biden.

Nói về dự án xây bức tường biên giới Mexico mà ông Biden đã chấm dứt kể từ sau khi lên nắm quyền, ông Trump phát biểu: “Đảng Dân chủ không muốn xây bức tường. Tôi nghĩ rằng họ muốn mở cửa biên giới để ai cũng có thể tràn vào đất nước của chúng ta”.

Cuối bài phát biểu, ông Trump nói “rất vinh dự” tham gia tranh cử một lần nữa. Tuy nhiên, ông Trump chưa chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Trump nói mình không thể ngồi yên ở nhà và chứng kiến cảnh “đất nước bị hủy hoại”. “Tôi không thể làm được điều đó vì tôi yêu đất nước của chúng ta. Mọi người sẽ không muốn tôi làm như vậy”, ông Trump nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Con rể kiêm cựu trợ lý cấp cao của ông Trump tiết lộ bệnh hiểm nghèo

Cựu trợ lý Tổng thống Jared Kushner vừa tiết lộ về khoảnh khắc bác sĩ Nhà Trắng kéo ông sang một bên ngay giữa chuyến bay trên Không lực Một và tiết lộ ông cần phẫu thuật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh An - Guardian ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN