Ông Trump cam kết có động thái "rắn" với người ủng hộ Hamas nếu tái đắc cử

Khi vận động tranh cử ở bang Iowa, ông Trump đã tuyên bố nếu tái đắc cử, sẽ mạnh tay với những người nhập cư vào Mỹ có tư tưởng ủng hộ Hamas.

Ông Trump hiện là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc đua tới chiếc ghế Tổng thống Mỹ 2024. Ảnh: Reuters

Ông Trump hiện là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc đua tới chiếc ghế Tổng thống Mỹ 2024. Ảnh: Reuters

Khi vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 16/10, ông Trump cam kết nếu thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ông sẽ cấm nhập cảnh vào Mỹ bất kỳ ai không công nhận sự tồn tại của Israel, đồng thời thu hồi thị thực với các sinh viên nước ngoài có tư tưởng "bài Do Thái". 

Cựu Tổng thống Mỹ còn tuyên bố sẽ tăng cường lệnh cấm đi lại với người tới từ "các quốc gia có khủng bố hoành hành". Ông Trump nói rằng sẽ cấm người nhập cư từ Libya, Somalia, Syria, Yemen hay bất cứ quốc gia nào tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh của Mỹ.

Cách đối xử cứng rắn với người nhập cư là nền tảng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Khi đó, nhiều chính sách nhập cư của ông Trump gây tranh cãi và các cam kết hôm 16/10 cũng không phải là ngoại lệ.

Jaime Harrison, chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ mô tả các cam kết và tuyên bố của ông Trump là "bài Hồi giáo", cực đoan và được đưa ra chỉ để lợi dụng "tâm lý sợ hãi và lo lắng".

Iowa là một trong những bang sớm nhất tổ chức cuộc vận động tranh cử của đảng Cộng hòa. Ông Trump hiện là ứng viên hàng đầu của đảng này trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ năm 2024.

Hầu hết các đối thủ của ông Trump ở đảng Cộng hòa lên án Hamas và ủng hộ chiến dịch đổ bộ dự kiến của Israel vào Dải Gaza. Tuy nhiên, không ai trong số này đưa ra các đề xuất cứng rắn như ông Trump.

Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida và một trong các đối thủ của ông Trump ở đảng Cộng hòa, ngày 16/10 tuyên bố sẽ ủng hộ việc trục xuất các sinh viên nước ngoài có tư tưởng ủng hộ Hamas và cấm người tị nạn Gaza vào Mỹ nếu ông đắc cử.

Mỹ cùng một số nước khác liệt Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong khi đó Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác không làm như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump bị chỉ trích sau khi khen Hezbollah

Một ngày sau phát ngôn “vạ miệng“ và bị chỉ trích, ông Trump phải lên tiếng “chữa cháy“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN