Ông Trump bỏ họp G20 giữa chừng, đi chơi golf

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu ngắn gọn về đại dịch Covid-19 tại hội nghị G20 rồi bỏ đi chơi golf.

Trong vài tuần gần đây, ông Trump hay tới địa điểm chơi golf quen thuộc vào cuối tuần.

Trong vài tuần gần đây, ông Trump hay tới địa điểm chơi golf quen thuộc vào cuối tuần.

Hội nghị thượng định G20 do Ả Rập Saudi chủ trì năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị mở đầu bằng bài phát biểu của quốc vương nước chủ nhà, Salman bin Abdulaziz.

Chỉ 13 phút sau khi hội nghị bắt đầu, ông Trump đăng bình luận trên mạng xã hội Twitter, chỉ trích bầu cử có gian lận. “Chúng ta sẽ cho thấy sự gian lận phiếu bầu cực kỳ lớn và chưa từng có”, ông Trump viết. “Gian lận phiếu bầu rất lớn ở Georgia! Hãy chờ xem”.

Khi đến lượt phát biểu, ông Trump đề cập đến nỗ lực chống dịch Covid-19 ở Mỹ và kế hoạch hồi phục nền kinh tế. Ông Trump nhấn mạnh việc ưu tiên phân phối vaccine ở Mỹ trước.

"Thật vinh dự khi được làm việc với các bạn và tôi mong muốn được làm việc với các bạn trong tương lai và trong một thời gian dài", ông Trump nói tại hội nghị.

Ông Trump tham gia họp trực tuyến hôm 21.11.

Ông Trump tham gia họp trực tuyến hôm 21.11.

Tổng thống Mỹ sau đó bỏ dở phiên họp, đến sân golf quen thuộc ở Virginia, cách Nhà Trắng khoảng 40km. Đây được cho là chuyến đi chơi golf lần thứ 298 của ông Trump trong 4 năm nắm quyền ở Nhà Trắng.

Ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục tham gia một phiên họp nữa tại hội nghị G20 vào sáng ngày 22.11. Nếu nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử thất bại, G20 sẽ là hội nghị cuối cùng ông Trump tham gia, theo Daily Mail.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump bỏ họp giữa chừng. Năm 2018, ông Trump cũng sớm rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada và không ký vào tuyên bố chung cuối phiên họp.

Năm 2019, ông Trump được cho là đã hỏi các trợ lý về việc có cần phải tham dự hội nghị G7 ở Pháp hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

3 Tổng thống Mỹ phá thông lệ trong lễ nhậm chức của đối thủ, ông Trump sắp ”nối gót”?

Với hàng loạt những thuyết âm mưu, cáo buộc, kiện tụng, thông lệ bị phá bỏ, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 chắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN