Ông Putin lên án vụ ám sát Đại giáo chủ Iran Khamenei
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là hành vi vi phạm mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế.
Đại giáo chủ Khamenei đã bị ám sát tại văn phòng của ông trong vụ tấn công của Israel và Mỹ. Ảnh: IRNA.
Hôm Chủ nhật 1/3, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về cái chết của Đại giáo chủ Khamenei.
"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ ám sát Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Seyyed Ali Khamenei, và các thành viên gia đình ông, một hành động vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức nhân đạo và luật pháp quốc tế" - ông Putin viết trong một bức điện được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin và cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nhà lãnh đạo Iran.
"Tôi đề nghị các ngài chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất và sự ủng hộ của tôi đến gia đình và bạn bè của Nhà lãnh đạo tối cao, chính phủ và toàn thể nhân dân Iran" - thông cáo cho biết.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, phía Nga sẽ ghi nhớ ông Khamenei là một nhân vật kiệt xuất.
"Ở đất nước chúng tôi, Ayatollah Khamenei sẽ được nhớ đến như một chính khách xuất chúng, người đã có đóng góp cá nhân to lớn vào sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị Nga - Iran, nâng tầm mối quan hệ này lên mức đối tác chiến lược toàn diện" - ông Putin viết.
Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin trước đó rằng Đại giáo chủ Khamenei đã chết do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, ông bị giết tại văn phòng của mình vào sáng thứ Bảy 28/2.
Mỹ và Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran đã phóng tên lửa trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như vào 27 cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông .
Các cuộc tấn công vào Iran được thực hiện bất chấp các cuộc đàm phán về "hồ sơ hạt nhân" của Iran đang diễn ra giữa Washington và Tehran trong tuần qua tại Geneva, với sự trung gian của Oman .
Bộ Ngoại giao Nga đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho đây là "hành động gây hấn có chủ đích và không có lý do", đồng thời cảnh báo rằng nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Trung Đông và toàn thế giới.
Moscow đang kêu gọi Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đưa ra đánh giá khách quan về “các hành động liều lĩnh nhằm phá vỡ hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông”, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. Các hành động của Washington và Tây Jerusalem đang đẩy khu vực này đến “một thảm họa nhân đạo, kinh tế và tiềm tàng hạt nhân” - tuyên bố cảnh báo.
Theo Nga, Mỹ đang tìm cách loại bỏ giới lãnh đạo của một quốc gia đã chống lại áp lực vũ lực và chủ nghĩa bá quyền. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp tại Geneva giữa Tehran và Washington kết thúc không có kết quả vào thứ Sáu và trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng vụ tấn công này cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến "sự leo thang không kiểm soát" ở Trung Đông và các nơi khác, khi các quốc gia trên thế giới sẽ đổ xô đi mua sắm thêm vũ khí hủy diệt để tự bảo vệ mình.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã thảo luận về các cuộc tấn công trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm thứ Bảy. Ông kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công và cho biết Moscow sẵn sàng cung cấp hỗ trợ ngoại giao. Ông Araghchi cảm ơn Moscow về sự hỗ trợ.
Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hôm qua để thảo luận về những diễn biến này.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/03/2026 18:01 PM (GMT+7)