Ông Putin lần đầu tiết lộ quân số Nga ở Ukraine, nói về tình thế của Kiev

Trong cuộc họp báo cuối năm 2023, Tổng thống Nga Putin nhận được hơn 2 triệu câu hỏi liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine và các vấn đề quan trọng khác của nước Nga, theo Điện Kremlin.

Ông Putin trong cuộc họp báo cuối năm 2023.

Ông Putin trong cuộc họp báo cuối năm 2023.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 14/12, ông Putin nhấn mạnh, các mục tiêu của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine không thay đổi và sẽ “không có hòa bình” cho đến khi Nga hoàn thành các mục tiêu đó.

Theo ông Putin, “phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và trạng thái trung lập” của Ukraine là những mục tiêu hàng đầu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Về vấn đề phi quân sự hóa, họ không muốn đàm phán. Vì vậy, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự”, ông Putin nói, đề cập tới Ukraine.

Ông Putin mô tả xung đột đang diễn ra ở Ukraine là “thảm kịch lớn”. Theo ông Putin, đây thực chất là “một cuộc nội chiến” giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Nga nhấn mạnh về cốt lõi, Nga và Ukraine là một dân tộc, bất chấp tình trạng căng thẳng hiện nay.

Trả lời câu hỏi về việc Nga có thể huy động lực lượng dự bị lần 2 hay không, ông Putin cho biết, hiện có khoảng 617.000 binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine, vì vậy, huy động thêm lực lượng dự bị là không cần thiết.

Tháng 9 năm ngoái, ông Putin đã ký sắc lệnh huy động khoảng 300.000 lính dự bị Nga tham chiến ở Ukraine.

“Các quân nhân Nga đang chiến đấu hết mình. Trong số những người từng được huy động, có 14 anh hùng Liên bang Nga”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, cho đến nay, có khoảng 486.000 người đã tự nguyện ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cao hơn con số 300.000 lính dự bị được huy động vào năm ngoái và “dòng chảy này không hề giảm bớt”.

“Vì vậy, tại sao chúng ta còn cần huy động thêm? Điều này là không cần thiết”, ông Putin nói.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga tiết lộ về quân số Nga tham chiến ở Ukraine, theo Aljazeera.

Nhiều câu hỏi “nóng” dành cho ông Putin liên quan đến tình hình xung đột ở Ukraine (ảnh: CNN)

Nhiều câu hỏi “nóng” dành cho ông Putin liên quan đến tình hình xung đột ở Ukraine (ảnh: CNN)

Bình luận về chiến dịch phản công của Ukraine, ông Putin cho hay, Ukraine đã tổn thất 747 xe tăng, 2.300 xe bọc thép và hàng chục nghìn binh sĩ kể từ khi mở chiến phản công quân đội Nga hồi tháng 6.

Ông Putin cho rằng, Ukraine hầu như không tự đáp ứng được nhu cầu vũ khí, tất cả đều phụ thuộc vào viện trợ phương Tây.

“Một ngày nào đó, sẽ không còn những món quà miễn phí”, ông Putin nói.

Trả lời câu hỏi về tình hình bờ đông sông Dnipro (vùng Kherson), ông Putin cho hay, Ukraine đã mất những binh sĩ giỏi nhất khi cố gắng vượt sông và giành vị trí ở bờ đông sông Dnipro.

“Tôi cho rằng đó là bi kịch đối với họ”, ông Putin nói.

Cuộc họp báo cuối năm diễn ra vài ngày sau khi ông Putin tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3/2024. Theo nhiều chuyên gia, nhà lãnh đạo 71 tuổi gần như chắc chắn giành được nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ năm. Nếu đắc cử, ông Putin sẽ tiếp tục giữ chức Tổng thống Nga cho đến năm 2030.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky tiết lộ về cuộc trao đổi bất ngờ với Thủ tướng Hungary Orban

Thủ tướng Hungary Viktor Orban “không có lý do gì“ để chặn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/12 nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Aljazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN