Ông Putin ký sắc lệnh mở quỹ đặc biệt hỗ trợ lính Nga tham chiến ở Ukraine

Quỹ mới được Tổng thống Nga Putin thành lập nhằm “bảo đảm cuộc sống tử tế” cho các binh sĩ Nga và gia đình của họ.

Tổng thống Nga Putin thăm một địa điểm huấn luyện binh sĩ Nga (ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Putin thăm một địa điểm huấn luyện binh sĩ Nga (ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Putin đã chấp thuận lập một quỹ quốc gia đặc biệt để hỗ trợ “những người đang bảo vệ tổ quốc”, sắc lệnh được công bố trên website chính phủ Nga hôm 3/4 cho biết.

Theo chính phủ Nga, sắc lệnh này là biện pháp giúp “bảo đảm cuộc sống tử tế” cho các binh sĩ Nga đang trực tiếp tham chiến ở Ukraine và gia đình của họ.

Phát biểu về quỹ đặc biệt, ông Mikhail Mishustin – Thủ tướng Nga – giải thích, quỹ này sẽ cung cấp các hỗ trợ về pháp lý, tâm lý, y tế, phục hồi chức năng, tìm việc làm và học tập cho các binh sĩ Nga và gia đình của họ.

Ông Putin lần đầu thông báo về ý định mở quỹ hỗ trợ binh sĩ Nga vào ngày 21/2, trùng thời điểm đọc Thông điệp Liên bang. Theo ông Putin, trong năm 2023, quỹ mới sẽ hoạt động tại tất cả các khu vực thuộc nước Nga.

“Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ những gia đình đã mất người thân. Tôi và chúng ta thấu hiểu tình cảnh khó khăn đối với cha mẹ, vợ, con của những người lính đã ngã xuống. Cha mẹ họ đã sinh ra và nuôi dưỡng những con người bảo vệ tổ quốc Nga”, ông Putin phát biểu hôm 21/2.

Kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra, Nga hiếm khi tiết lộ thương vong đối với binh sĩ.  Lần gần nhất Moscow cập nhật con số thương vong là vào tháng 9/2022. Theo Bộ Quốc phòng Nga khi đó, hơn 5.900 binh sĩ nước này đã thiệt mạng.

Trong khi Nga tìm cách hỗ trợ binh sĩ, phương Tây cũng đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine.

Hôm 3/4, Tổng Thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg – tuyên bố, kể từ cuối tháng 2 năm ngoái, các thành viên NATO đã viện trợ cho Ukraine số vũ khí trị giá hơn 70 tỷ USD.

“Chúng tôi không biết khi nào cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Nhưng khi nó chấm dứt, chúng tôi phải sắp xếp để Ukraine có thể tự bảo vệ an ninh. Lịch sử sẽ không lặp lại”, ông Stoltenberg nói.

Theo ông Stoltenberg, hàng loạt xe tăng phương Tây được gửi đến Ukraine trong vài tuần gần đây là điều rất đáng hoan nghênh.

“Điều này có thể tạo ra sự khác biệt trên chiến trường”, ông Stoltenberg nói, cam kết rằng NATO sẽ viện trợ Ukraine “lâu dài”.

Hôm 3/4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới thăm tỉnh Chernihiv (miền Bắc Ukraine). Trong chuyến thăm, ông Zelensky cảnh báo, các lực lượng Ukraine sẽ phản công quy mô lớn và quân đội Nga nên rời đi ngay lập tức.

“Họ vẫn còn thời gian để rời đi”, ông Zelensky nói.

Phát biểu hôm 24/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow đang chuẩn bị để sẵn sàng đối phó một cuộc phản công của Ukraine.  

"Ukraine đang chuẩn bị phản công, mọi người đều biết. Các tướng lĩnh của chúng tôi đã tính toán đến khả năng đó và chuẩn bị các giải pháp riêng", ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Xuất hiện video mới ghi lại toàn cảnh vụ nổ chết người ở St. Petersburg

Đoạn video cho thấy Vladlen Tatarsky – blogger quân sự nổi tiếng ở Nga – đã chạm vào bức tượng trước khi nó phát nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN