Ông Netanyahu đề nghị ông Tập giúp giải cứu con tin ở Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ việc giải cứu con tin Israel có mẹ là người gốc Hoa.

Ngày 25-12, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói với quốc hội nước này rằng ông đã nhờ Đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Israel chuyển lời tới Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hỗ trợ giải cứu con tin ở Gaza, tờ South China Morning Post đưa tin.

Cụ thể, ông Netanyahu muốn ông Tập giúp giải cứu một con tin người Israel có mẹ là người Israel gốc Hoa. Con tin này là một cô gái có tên Noa Argamani.

“Tôi nói với ngài đại sứ: Tôi hy vọng ông nói với ông Tập rằng ở đây có một cô gái có mẹ là người TQ. Cá nhân tôi đề nghị ngài đại sứ đích thân tham gia trường hợp này vì mẹ của cô Argamani không chỉ đang tìm sự sống cho con gái mà bà cũng đang tìm sự sống cho chính mình” - ông Netanyahu nói, cho biết người mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp giải cứu con tin Israel có mẹ là người gốc Hoa . Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp giải cứu con tin Israel có mẹ là người gốc Hoa . Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Netanyahu cũng đảm bảo với quốc hội Israel rằng thông điệp đã được đại sứ TQ chuyển về nước. Ông Netanyahu cho biết trong suốt những năm ông làm thủ tướng thì mỗi lần ông nhờ đại sứ TQ điều gì họ đều đáp ứng mà không hỏi gì thêm.

Theo South China Morning Post, cô Argamani (26 tuổi) là sinh viên ngành kỹ thuật tại ĐH Ben-Gurion (vùng Negev, miền nam Israel). Ban đầu cô Argamani được đại sứ quán Israel tại TQ xác định là người gốc Hoa.

Tuy nhiên, sau đó, mẹ của cô - bà Liora Argamani, sinh ra ở TP Vũ Hán (TQ), nói rằng con gái bà “không phải người TQ” vì cô “không có hộ chiếu TQ” và chưa bao giờ sống ở TQ, South China Morning Post đưa tin ngày 26-12.

Người mẹ cũng cho rằng phía TQ có “lý do chính đáng để từ chối” can thiệp, vì cả bà và con gái đều không có quốc tịch TQ.

Nguồn: [Link nguồn]

Israel 'bị đe dọa từ bảy khu vực khác nhau'

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này đang trong “một cuộc chiến trên nhiều mặt trận”, khi bị đe dọa từ ít nhất bảy khu vực khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN