Ông Medvedev lên tiếng sau khi Nga không còn bị ràng buộc bởi hiệp ước hạt nhân với Mỹ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc chấm dứt lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn là "một thực tế mới" mà các đối thủ của Nga buộc phải thích nghi.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

“Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga về việc rút khỏi lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn là kết quả của chính sách chống Nga từ các nước NATO. Đây là một thực tế mới mà mọi đối thủ của chúng ta sẽ phải tính đến. Hãy chờ những bước đi tiếp theo”, ông Medvedev viết trên mạng xã hội X ngày 4/8.

Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Medvedev kể từ khi đăng thông điệp trên mạng xã hội Telegram liên quan việc “lời qua tiếng lại” với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 31/7, ông Medvedev viết trên Telegram: “Nếu những lời nói của một cựu Tổng thống Nga gây ra phản ứng lo lắng như vậy từ một Tổng thống Mỹ thì Nga có quyền và sẽ tiếp tục đi theo con đường riêng của mình”.

Trong thông điệp mới, ông Medvedev không đề cập việc ông Trump đã ra lệnh điều hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới gần Nga.

Hôm 4/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow không còn coi nước này bị ràng buộc bởi các hạn chế liên quan đến việc triển khai các loại tên lửa tầm trung, với lý do "các điều kiện duy trì lệnh cấm không còn tồn tại".

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh phương Tây đã thực hiện nhiều bước đi nhằm phổ biến các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn, tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga. Điều này buộc Nga phải có các biện pháp đặc biệt để đối phó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Hiện nay, cả Nga và Mỹ đều đang phát triển trở lại các loại tên lửa tầm trung sau khi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bị đình chỉ vào năm 2019. Mỹ đã đưa vào biên chế hệ thống tên lửa tầm xa Typhon, với khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ mặt đất, tầm bắn lên tới 2.500 km.

Phía Nga hiện chưa hé lộ các hệ thống vũ khí cụ thể, nhưng Moscow được cho là đang phát triển phiên bản tên lửa Iskander có tầm bắn lớn hơn 500 km và có khả năng triển khai phiên bản tên lửa hành trình Kalibr phóng từ mặt đất.

Nga từng phóng siêu tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine vào tháng 11/2024. Phương Tây coi Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung trong khi Nga chưa phân loại công khai.

Hôm 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và quân đội đã nhận tổ hợp đầu tiên.

"Tên lửa Oreshnik phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên đã bàn giao cho quân đội", ông Putin nói với báo giới khi gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 xác nhận hai tàu ngầm hạt nhân đã có mặt "ở nơi cần thiết", sau khi ông ra lệnh triển khai chúng trong bối cảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN