Ông Macron hối thúc châu Âu tránh xa căng thẳng Mỹ - Trung về Đài Loan

Châu Âu không nên để bị cuốn vào căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/4 nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Câu hỏi đối với châu Âu là liệu chúng ta có lợi ích gì trong vấn đề Đài Loan? Điều tồi tệ nhất chính là suy nghĩ rằng châu Âu phải đi theo và thích nghi với nhịp điệu của Mỹ hay phản ứng thái quá của Trung Quốc", ông Macron trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên báo Pháp, hai ngày sau khi ông trở về từ chuyến thăm Bắc Kinh.

Ông Macron nói châu Âu cần "thức tỉnh" và nghĩ về lợi ích riêng của châu lục. "Ưu tiên của chúng ta không phải là thích nghi với chương trình nghị sự của các quốc gia khác ở tất cả các khu vực trên thế giới", Tổng thống Pháp nói thêm. "Chúng ta cần có một chiến lược của riêng châu Âu".

Ông Macron cho rằng, châu Âu nên tập trung đầu tư cho ngành công nghiệp quốc phòng, phát triển năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, đồng thời giảm phụ thuộc vào đồng đô la để hạn chế sự chi phối của Mỹ.

Ông Macron đưa ra bình luận hai ngày sau khi trở về từ Trung Quốc. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Pháp ca ngợi vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương Pháp - Trung trong nhiều lĩnh vực. Hàng loạt hợp đồng thương mại đã được ký kết giữa các công ty của hai nước trong chuyến thăm.

Căng thẳng Đài Loan leo thang từ tháng 8 năm ngoái khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi có chuyến thăm hòn đảo. Gần đây, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ và gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trong cuộc gặp, ông McCarthy nói Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ và củng cố năng lực quân sự cho hòn đảo.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Hôm 8/4, Cơ quan phòng vệ Đài Loan nói đã phát hiện 71 máy bay quân sự và 9 tàu chiến Trung Quốc áp sát hòn đảo. Trung Quốc thông báo nước này đang tổ chức cuộc tập trận kéo dài 3 ngày xung quanh đảo Đài Loan, bắt đầu từ ngày 8/4.

Nguồn: [Link nguồn]

Politico: Tổng thống Pháp Macron không thể thay đổi lập trường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như không bị lay chuyển bởi những lời thuyết phục của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về cuộc xung đột Nga - Ukraine, Politico đưa tin ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN