Ông Kim Jong Un ra quyết định mới với Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra quyết định quan trọng với Hàn Quốc trong cuộc họp sơ bộ của Quân ủy Trung ương (CMC).

Binh sĩ Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim quyết định hoãn các hành động quân sự đối phó Hàn Quốc, trong cuộc họp sơ bộ của CMC.

“Trong cuộc họp sơ bộ, ông Kim với tư cách là chủ tịch CMC, đã quyết định ngừng các hoạt động quân sự đối phó Hàn Quốc. Kỳ họp thứ 5 của CMC sẽ không đề cập đến kế hoạch quân sự trên”, KCNA cho biết.

Ông Kim chủ trì cuộc họp sơ bộ thông qua hội nghị trực tuyến. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã lên kế hoạch quân sự đối phó Hàn Quốc để trình lên CMC.

Kế hoạch quân sự bao gồm đưa binh sĩ đến khu công nghiệp chung Kaesong và khu nghỉ dưỡng núi Kumgang. Kế hoạch cũng bao gồm khôi phục các cuộc tập trận gần giới tuyến.

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên thông báo cắt các đường dây liên lạc với Hàn Quốc, bao gồm cả đường dây quân sự và coi Hàn Quốc như “kẻ thù”.

Triều Tiên sau đó cho đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc ở Kaesong, cụ thể hóa tuyên bố cắt liên lạc.

Căng thẳng giữa hai nước bùng phát kể từ khi người đào tẩu sang Hàn Quốc thường xuyên thả truyền đơn bằng bóng bay về đất Triều Tiên.

Gần đây nhất, Triều Tiên tái lắp đặt giàn loa tuyên truyền công suất lớn dọc giới tuyến, sau khi nhất trí với Hàn Quốc về việc tháo dỡ vào năm 2018.

Triều Tiên cũng chuẩn bị bóng bay để thả hàng triệu tờ truyền đơn chống Hàn Quốc, đáp trả hành động tương tự của Seoul.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao ông Kim Jong Un có quyết định bất ngờ với Hàn Quốc?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ tạm hoãn các hành động quân sự với Hàn Quốc sau nhiều tuần căng thẳng giữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN