Obama đặt hoa hồng trắng viếng nạn nhân khủng bố Paris

Sự kiện: Barack Obama

Nhân tới Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới viếng những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris đêm 13.11. Ông chủ Nhà Trắng đã tới thẳng nhà hát Bataclan ngay sau khi đáp xuống sân bay Orly.

Obama đặt hoa hồng trắng viếng nạn nhân khủng bố Paris - 1

Tổng thống Mỹ Obama (ngoài cùng bên phải) cùng các lãnh đạo Pháp mang hoa tới viếng các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris đêm 13.11.

Cùng đi với nhà lãnh đạo Mỹ tới viếng các nạn nhân xấu số tại nhà hát Bataclan – một trong những địa điểm bị khủng bố “tắm máu” đêm 13.11, khiến 90 người thiệt mạng - còn có Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo.

Tại đây, ông Obama đã đặt một bông hồng trắng rồi sau đó cúi đầu, đứng yên lặng, tay siết chặt trước mặt để tưởng niệm các nạn nhân. Nhà hát Bataclan là địa điểm bị tấn công đẫm máu nhất đêm 13.11.

Obama đặt hoa hồng trắng viếng nạn nhân khủng bố Paris - 2

Ông chủ Nhà Trắng tới thăm nhà hát Bataclan - một trong những địa điểm ở Paris bị khủng bố tấn công đêm 13.11.

Ngay sau các cuộc tấn công đẫm máu ở Paris, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) – thủ phạm gây ra thảm kịch đêm 13.11.

Paris đã siết chặt an ninh để bảo đảm an toàn cho các nhà lãnh đạo trong chuyến viếng thăm nhà hát Bataclan với các trực thăng cảnh sát bay giám sát trên không và nhiều tuyến đường trong khu vực bị phong tỏa. 

Obama đặt hoa hồng trắng viếng nạn nhân khủng bố Paris - 3

Ông đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Khoảng 150 nhà lãnh đạo thế giới đang có mặt ở Paris để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu được khai mạc vào hôm nay (30.11). Hiện Pháp vẫn đang áp đặt tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris.

Obama đặt hoa hồng trắng viếng nạn nhân khủng bố Paris - 4

Sau lễ viếng, ông Obama rời khỏi nhà hát Bataclan cùng Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo.

Đêm 13.11, các tay súng đã xả đạn và đánh bom tại 7 địa điểm trong thành phố. Các công tố viên Pháp cho biết, ít nhất 11 chiến binh đã chia thành 3 đội phối hợp tấn công Paris.

Obama đặt hoa hồng trắng viếng nạn nhân khủng bố Paris - 5

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama tới nhà hát Bataclan ngay sau khi ông đáp xuống sân bay Orly - Paris.

Cảnh sát Pháp đã tiến hành hàng trăm cuộc truy quét trên toàn quốc để truy bắt các tay súng cũng như những kẻ đồng lõa có liên quan đến vụ tấn công.

Bỉ cũng phát động một loạt các cuộc truy quét tương tự tại Brussels – nơi một số kẻ tấn công Paris sinh sống.  Ngoài ra, quân đội Pháp cũng đẩy mạnh không kích IS tại Iraq và Syria tiêu diệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN