Nước thành viên NATO sẵn sàng dùng đồng rúp để mua khí đốt Nga

Quốc gia này tuyên bố sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp và Liên minh châu Âu (EU) không thể can thiệp vào quyết định trên.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Hôm 6.4, Thủ tướng Hungary tuyên bố nước này sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp trong bối cảnh nhiều nước EU phản đối cách thanh toán mà Moscow yêu cầu.

“Chúng tôi không gặp khó khăn gì khi mua khí đốt Nga bằng đồng rúp. Nếu Moscow yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong họp báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin.

Theo CNN, dù không lên tiếng chỉ trích Nga, Hungary vẫn nhất trí với một số biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt đối với Moscow. Điều này có thể khiến Hungary – một nước thành viên NATO – bị Moscow xếp vào nhóm nước “không thân thiện” và phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp.

Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng bác bỏ sự cần thiết phải có một “phản ứng chung” của EU về việc hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Theo ông Peter Szijjarto, EU “không đóng vai trò gì” trong thỏa thuận mua khí đốt giữa Tập đoàn quốc doanh Hungary MVM và Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom.

“Không ai có quyền can thiệp vào cách chúng tôi thực hiện hợp đồng của mình. Việc cần phải có một phản ứng nhằm hạn chế nhập khẩu khí đốt Nga là không cần thiết”, Ngoại trưởng Hungary gửi thông điệp tới EU.

Hungary sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp, bất chấp nhiều nước phương Tây phản đối (ảnh: CNN)

Hungary sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp, bất chấp nhiều nước phương Tây phản đối (ảnh: CNN)

Hôm 4.4, ông Viktor Orban tuyên bố đắc cử vị trí Thủ tướng Hungary nhiệm kỳ thứ 4 và trở thành một trong những lãnh đạo tại vị lâu nhất châu Âu. Ông Orban được cho là có mối quan hệ khá thân thiết với Tổng thống Nga Putin. Trong xung đột Nga – Ukraine, Hungary từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine và không cho phép viện trợ quân sự nước ngoài quá cảnh sang Ukraine.

Theo Reuters, ông Orban được cho là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 nước thành viên EU và 30 nước thành viên NATO.

Hôm 5.4, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin COPE, ông Josep Borrell – đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Ủy ban châu Âu – cho biết, EU không thể cấm nhập khẩu khí đốt Nga vì Hungary chắc chắn sẽ phủ quyết.

“Quyết định đó không thể đưa ra bởi có một quốc gia – Hungary – tuyên bố rằng họ sẽ phủ quyết”, ông Josep Borrell nói.

Nga hiện cung cấp tới 90% khí đốt và 65% dầu cho nhu cầu tiêu thụ của Hungary

Theo nhiều chuyên gia, kẽ hở lớn nhất trong “làn sóng” trừng phạt do phương Tây áp đặt đối với Nga là khí đốt. Nhiều quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục mua khí đốt từ Nga, bất chấp phương Tây muốn hạn chế khả năng thu ngoại tệ của Moscow bằng các lệnh trừng phạt.

Bloomberg Economics dự báo, nếu không có sự cố phát sinh, Nga sẽ thu về gần 321 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng trong năm 2022, tăng hơn 30% so với năm ngoái.

Nguồn: [Link nguồn]

Moscow nói về lý do có thể khiến Nga cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo chính quyền Moscow sẽ xem xét cắt đứt quan hệ nếu các nước phương Tây tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN