Loạt khí tài quân sự Nga tung vào chiến trường ở Ukraine

Nga tung vào chiến trường ở Ukraine gần như toàn bộ các trang thiết bị vũ khí được biên chế trong quân đội, ngoại trừ “bộ ba vũ khí hạt nhân”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Xe tăng T-80BVM sử dụng động cơ tuabin khí, tương đương với xe tăng M1 Abrams của Mỹ.

Xe tăng T-80BVM sử dụng động cơ tuabin khí, tương đương với xe tăng M1 Abrams của Mỹ.

Nắm đấm thép

Xe tăng là nòng cốt của lực lượng bộ binh Nga tham gia chiến đấu ở Ukraine. Các xe tăng giúp phá hủy công sự, vượt qua chốt chặn, yểm trợ bộ binh. Dựa vào các video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố, gần như toàn bộ các loại xe tăng Nga đều tham chiến, từ T-72B3, T-80BVM cho đến T-90M. Mẫu siêu tăng T-14 Armata vì nhiều lý do không được tham gia chiến dịch quân sự. Theo hãng thông tấn Nga, các tên lửa chống tăng được phương Tây chuyển cho Ukraine như Javelin và NLAW không phải lúc nào cũng hữu dụng. Nhiều video được đăng tải cho thấy xe tăng Nga bị trúng tên lửa không hề hấn gì.

Bên cạnh xe tăng, quân đội Nga sử dụng các xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2 và BMP-3 ở Ukraine, cũng như xe bọc thép BTR-82A, xe tải Typhoon-U, Typhoon-K và xe SUV Tiger.

Đặc nhiệm Nga đổ bộ chiếm sân bay Ukraine với sự yểm trợ của trực thăng.

Đặc nhiệm Nga đổ bộ chiếm sân bay Ukraine với sự yểm trợ của trực thăng.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M ở mặt trận Kiev. Mẫu xe bọc thép này được thả từ trên trời xuống, trang bị pháo chính cỡ nòng 100mm, uy lực chiến đấu đôi khi còn tương đương xe tăng, tùy điều kiện cụ thể.

Ở chiến trường Ukraine, quân đội Nga sử dụng nhiều loại pháo tự hành tầm xa và súng cối, bao gồm mẫu pháo tự hành hạng nặng 2S7M "Malka", được điều chỉnh tọa độ tấn công bằng máy bay trinh sát.

Theo RIA Novosti, những hệ thống pháo phản lực đa nòng mạnh nhất của Nga cũng tham chiến gồm Tornado-G và pháo phản lực bắn đạn nhiệt áp TOS-1A.

Thống trị bầu trời

Ngoài ra, quân đội Nga còn sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến, tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa phòng thủ ven bờ Bastion.

Trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa đã phá hủy nhiều hệ thống phóng phòng không, sân bay quân sự ở Ukraine.

Tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Theo RIA Novosti, các chiến đấu cơ Su-27 và MiG-29 của không quân Ukraine không phải là đối thủ của chiến đấu cơ Su-30SM và Su-35 của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, không có bất cứ chiến đấu cơ nào của Nga bị máy bay Ukraine bắn rơi trên bầu trời. Đối với nhiệm vụ yểm trợ lực lượng dưới mặt đất, không quân Nga sử dụng các chiến đấu cơ Su-24, Su-25 và trực thăng tấn công Ka-52, Mi-28N.

Một số ít các mẫu máy bay và trực thăng này bị các hệ thống phòng không Ukraine bắn rơi, theo RIA Novosti.

Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lần đầu sử dụng chiến đấu cơ MiG-31K, phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, phá hủy kho vũ khí dưới lòng đất của quân đội Ukraine.

Nga còn tung vào chiến trường Ukraine các mẫu máy bay không người lái Kronshtadt Orion, bao gồm cả phiên bản trang bị tên lửa dẫn đường, chứng minh rằng không chỉ NATO mới sử dụng các máy bay không người lái trong chiến đấu.

Về năng lực phòng không, Nga huy động các tổ hợp tên lửa Tor-M2, Buk, Pantsir-S và tên lửa phòng không S-400.

Mặt trận trên biển

Hạm đội Biển Đen của Nga đã huy động toàn lực vào cuộc xung đột ở Ukraine, dẫn đầu hạm đội là tàu tuần dương tên lửa Slava lớp Moskva, nhiều khinh hạm có khả năng phóng tên lửa Kalibr và các tàu ngầm Kilo đề án 636.3.

Ảnh vệ tinh hé lộ tàu đổ bộ Nga bị đánh chìm ở thành phố cảng Berdyansk.

Ảnh vệ tinh hé lộ tàu đổ bộ Nga bị đánh chìm ở thành phố cảng Berdyansk.

Hải quân Nga cũng huy động các tàu đổ bộ lớp Alligator và Ropucha, tham gia chiến dịch ở Ukraine. 

RIA Novosti xác nhận việc quân đội Ukraine đã giáng đòn mạnh vào hải quân Nga. Hôm 24.3, Ukraine phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố cảng Berdyansk, đánh chìm một tàu đổ bộ và làm hư hại một tàu khác.

Truyền thông Ukraine đưa tin, tàu đổ bộ bị đánh chìm là Orsk. Nhưng theo RIA Novosti, tàu đổ bộ Saratov BDK bị hư hại nặng đến mức không còn có thể tiếp tục chiến đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine sử dụng những vũ khí nào phá hủy xe tăng Nga?

Trong 5 tuần xung đột ở Ukraine, Nga giành được một số bước tiến đáng kể, nhưng cũng gặp những tổn thất, đặc biệt là tổn thất đối với các xe tăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN