Nỗi lo lớn của Ukraine trước cuộc phản công Nga?

Các quan chức hàng đầu của Kiev đang cố gắng hạ thấp kỳ vọng. Họ lo rằng kết quả cuộc phản công sắp tới không thể làm hài lòng phương Tây, Washington Post đưa tin.

Lính Ukraine ở mặt trận miền Đông (ảnh: CNN)

Lính Ukraine ở mặt trận miền Đông (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã có cuộc phỏng vấn riêng với Washington Post (báo Mỹ). Nội dung cuộc phỏng vấn được Ukraine Pravda (trang tin Ukraine) đăng tải hôm 7/5.

“Kỳ vọng đối với chiến dịch phản công của chúng tôi được đánh giá quá cao”, ông Reznikov nói.

“Hầu hết mọi người đang mong đợi thứ gì đó to lớn. Điều này có thể dẫn đến thất vọng về mặt cảm xúc”, ông Reznikov nói thêm.

Theo Washington Post, lực lượng Ukraine dường như đã sẵn sàng phản công đối phương trong tháng 5. Nhiều chi tiết vẫn còn được giữ bí mật, nhưng giới chức Kiev phải đối mặt với câu hỏi khó: Kết quả như thế nào mới đủ gây ấn tượng với phương Tây, đặc biệt là Mỹ?

Để phản công, Ukraine cần có lực lượng áp đảo quân đội Nga. Trong khi đó, quân đội Nga đã bố trí tuyến phòng thủ nhiều lớp trải dài hơn 800km ở Ukraine. Rất khó để nhận định được rằng lực lượng Ukraine có thể tiến bao xa nếu phản công.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng Kiev có thể phản công thất bại và bị phương Tây ép phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Điều này đồng nghĩa với việc Kiev phải nhượng bộ về lãnh thổ, tờ báo Mỹ cho hay.

Bộ trưởng Reznikov tiết lộ, các đối tác phương Tây nói với ông rằng họ cần lực lượng Ukraine có bước tiến mới.

“Họ muốn tuyên bố điều đó với người dân của mình. Nhưng chúng tôi không thể nói cho họ biết bước tiến này sẽ như thế nào. 10km, 30km, 100km hay 200km?”, ông Reznikov nói.

Theo ông Reznikov, trong kịch bản lý tưởng nhất, Kiev mong đợi cuộc phản công có thể giúp tái kiểm soát thêm nhiều thị trấn và “cắt đứt chuỗi hậu cần” của quân đội Nga.

Tuy nhiên, ông Reznikov cho rằng, quân đội Nga đã có ưu thế về mặt địa lý phòng thủ và quân số. Khoảng 300.000 binh sĩ Nga đang có mặt ở Ukraine.

Binh sĩ Nga triệt hạ một xe tăng Ukraine (ảnh: RT)

Binh sĩ Nga triệt hạ một xe tăng Ukraine (ảnh: RT)

Về phần Tổng thống Ukraine Zelensky, ông coi việc tái kiểm soát thêm bất kỳ phần lãnh thổ nào đều là “thành công”.

“Thành thật mà nói, tôi tin rằng chúng tôi càng giành được nhiều chiến thắng trên chiến trường, thì càng có nhiều sự ủng hộ hơn”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo ông Zelensky, để nhanh chóng chấm dứt xung đột, Ukraine cần thêm các vũ khí tầm xa.

“Tôi không hiểu lắm. Tôi phải hỏi thẳng rằng, tại sao chúng tôi không được viện trợ pháo tầm xa?”, ông Zelensky nói, cam kết rằng Ukraine sẽ không dùng vũ khí phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

“Việc không có vũ khí tầm xa khiến chúng tôi gặp bất lợi đáng kể”, ông Zelensky nói.

“Đối phương đã đưa tất cả sở chỉ huy, kho nhiên liệu, đạn dược đến vị trí cách xa chiến tuyến hơn 120km. Đó là lý do chúng tôi cần thứ gì đó có tầm tấn công khoảng 150km. Chúng tôi phải khiến họ gặp khó khăn về hậu cần. Chúng tôi phải đẩy lùi họ sâu hơn”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đăng video xe tăng T-80 đánh sập căn nhà binh sĩ Ukraine ẩn náu gần Bakhmut

Các binh sĩ Nga sử dụng xe tăng chủ lực T-80 nã hỏa lực tầm xa nhằm vào nơi ẩn náu của các binh sĩ Ukraine nhờ vào máy bay không người lái (UAV) cung cấp tọa độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Ukraine Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN