NK News: Triều Tiên đã phá huỷ tượng đài thống nhất quốc gia

Theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Triều Tiên đã phá hủy tượng đài lớn ở thủ đô tượng trưng cho mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, NK News đưa tin.

Tượng đài thống nhất ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tượng đài thống nhất ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Theo trang tin chuyên về Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh chụp Bình Nhưỡng ngày 23/1 cho thấy tượng đài hình vòm tượng trưng cho hy vọng thống nhất hai miền đã không còn ở đó. Tượng đài này được dựng lên sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, trong bài phát biểu tại Quốc hội ngày 15/1, ông Kim nói rằng tượng đài này "chướng mắt". Ông cũng kêu gọi sửa đổi hiến pháp để xác định Hàn Quốc là "kẻ thù chính và không thể thay đổi".

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ tăng cường hoạt động quân sự để đáp trả việc Triều Tiên thử vũ khí và tuyên bố sẵn sàng cho một “cuộc chiến tranh hạt nhân" với kẻ thù.

Theo hồ sơ của Chính phủ Hàn Quốc, tượng đài mái vòm cao 30m, với tên chính thức là Đài tưởng niệm Ba chương thống nhất quốc gia, là biểu tượng cho sự tự lực, hòa bình và hợp tác quốc gia.

Sau khi lên nắm quyền năm 2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thực hiện chính sách cứng rắn với Triều Tiên, chỉ đạo phải phản ứng ngay lập tức và cứng rắn với các hành động quân sự của Bình Nhưỡng, khiến tình hình bán đảo ngày càng căng thẳng.

Triều Tiên tuyên bố sẽ "xóa sổ" Hàn Quốc nếu bị Seoul và Mỹ tấn công. Cuối năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố cam kết mà nước này đạt được với Seoul năm 2018 nhằm giảm căng thẳng quân sự không còn hiệu lực.

Sau bài phát biểu của ông Kim tuần trước, Quốc hội Triều Tiên đã giải tán những cơ quan chính phủ phụ trách các hoạt động trao đổi với Hàn Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo Kim Jong-un đã đến dự tang lễ của cựu Chủ tịch quốc hội Triều Tiên Choe Thae-bok, người được cho là chủ tịch quốc hội có thời gian tại nhiệm lâu nhất của Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Linh - Reuters, NK News ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN