Điện Kremlin: Ông Putin sẽ thăm Triều Tiên

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Triều Tiên trong tương lai gần và chuyến thăm sẽ được thảo luận thêm qua các kênh ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 15-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Triều Tiên trong thời gian tới, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Vostochny (Nga) hồi tháng 9-2023. Ảnh: KCNA

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Vostochny (Nga) hồi tháng 9-2023. Ảnh: KCNA

“Tổng thống Vladimir Putin đã có lời mời tới thăm chính thức Bình Nhưỡng. Chúng tôi hy vọng chuyến thăm như vậy sẽ diễn ra và Tổng thống Nga sẽ tới thăm Triều Tiên trong tương lai gần. Thời gian của chuyến thăm sẽ được điều phối thêm thông qua các kênh ngoại giao” - ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin thông tin về việc ông Putin sẽ thăm Triều Tiên trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đang có chuyến công du Nga từ ngày 15 đến 17-1.

Khi được hỏi về khả năng bà Choe sẽ hội kiến ông Putin, ông Peskov nói Moscow “không loại trừ cuộc gặp như vậy”.

Bên cạnh đó, ông Peskov nói Moscow kỳ vọng cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui sẽ diễn ra toàn diện và thực chất. Hai nhà ngoại giao hàng đầu dự kiến sẽ hội đàm trong ngày hôm nay (16-1) tại thủ đô Moscow (Nga).

“Cuộc đối thoại ở mọi cấp độ với Triều Tiên sẽ tiếp tục và đây là lý do tại sao chúng tôi mong đợi những cuộc đàm phán tốt đẹp, thực chất và hiệu quả” - ông Peskov cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi thực hiện các biện pháp pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác hòa giải và thống nhất, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/1 đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN