Những 'thiên đường' sụp đổ sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Cư dân của Ronesans Rezidans, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn tin rằng khu nhà xa hoa được quảng bá là “một phần của thiên đường” có khả năng chống lại động đất cho tới khi nó sụp đổ như domino trong hai trận động đất kinh hoàng xảy ra cách đây hai tuần, khiến nhiều người thiệt mạng.

Khu chung cư xa hoa Ronesans Rezidans đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Reuters

Khu chung cư xa hoa Ronesans Rezidans đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Reuters

Hamza Alpaslan, 47 tuổi, cho biết: “Em trai tôi sống ở đây đã 10 năm. Căn hộ này được cho là an toàn trước động đất, vậy mà bạn có thể nhìn thấy thảm cảnh này...”.

14 ngày sau trận động đất khiến hơn 46.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đẩy hàng triệu người lâm vào cảnh vô gia cư, người dân Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự phẫn nộ trước vấn nạn tham nhũng trong xây dựng và phát triển đô thị nước này.

Bộ Môi trường và Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ ước tính có tới 84.700 tòa nhà sụp đổ hoặc bị phá hủy nghiêm trọng sau động đất.

Nhiều nhà giàu Thổ Nhĩ Kỳ đã thuê hoặc mua nhà ở khu Ronesans Rezidans sang trọng với niềm tin tòa nhà sẽ đứng vững trước các trận động đất, nhưng thực tế không phải như vậy, trong khi những tòa nhà cũ hơn gần đó vượt qua thảm họa thiên tai một cách kỳ lạ.

Cư dân Ronesans Rezidans đổ lỗi cho các nhà thầu xây dựng đã dùng vật liệu rẻ tiền và không phù hơp để xây dựng khu nhà này. Họ cho rằng, các quan chức địa phương và thanh tra xây dựng phải chịu trách nhiệm trước sự sụp đổ của những tòa nhà xa hoa này.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, chủ của tòa nhà này, Mehmet Yasar Coskun, đã bị bắt tại sân bay Istanbul khi đang chuẩn bị lên máy bay sang Montenegro. Luật sư của Coskun đã gửi khiếu nại lên tòa án và nói rằng thân chủ của ông vô tội. Trong khi đó, Coskun cũng nói với các công tố viên rằng, tòa nhà hoàn toàn vững chắc và có đầy đủ giấy phép xây dựng cần thiết.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra 246 trường hợp, trong đó có một số nhà thầu. 27 trong số đó đã bị cảnh sát tạm giữ.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag tuyên bố các nhà thầu làm sai quy định về xây dựng sẽ bị trừng phạt.

Trong khi đó, các đảng đối lập cáo buộc chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan không có những quy định chặt chẽ và áp dụng những mức thuế đặc biệt để buộc nhà thầu xây dựng các tòa nhà có khả năng kháng cự tốt hơn trước động đất.

Ông Erdogan cáo buộc phe đối lập bôi nhọ chính quyền.

Nguồn: [Link nguồn]

Câu chuyện bất ngờ về thiếu niên Thổ Nhĩ Kỳ ghi lại ”phút cuối cùng” dưới đống đổ nát

Thiếu niên 17 tuổi bất ngờ bị đánh thức bởi chấn động dữ dội và phát hiện bị mắc kẹt dưới hàng tấn gạch vụn của tòa chung cư. Trong giờ phút giữa sự sống và cái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Theo Hà Thu - Reuters ([Tên nguồn])
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN