Nhờ 300.000 "binh sĩ ma", Taliban chiếm Kabul nhanh đến mức thế giới "ngã ngửa"

 Cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan đã nêu ra nguyên nhân khiến Taliban chóng vánh giành quyền kiểm soát đất nước, trong bối cảnh Mỹ và NATO rút quân khỏi quốc gia Nam Á. 

Các quan chức Afghanistan tham nhũng tạo nên vô số "binh sĩ ma" khiến chính phủ Afghanistan thua chóng vánh Taliban. Ảnh minh họa: AP

Các quan chức Afghanistan tham nhũng tạo nên vô số "binh sĩ ma" khiến chính phủ Afghanistan thua chóng vánh Taliban. Ảnh minh họa: AP

Phát biểu hôm 10/11, ông Khalid Payenda, cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan, tuyên bố rằng, "các binh sĩ ma" và quan chức chính phủ tham nhũng là nguyên nhân khiến Taliban có thể nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan. 

Cụ thể, ông Khalid cho rằng, khoảng 300.000 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát có tên trong biên chế của chính phủ cũ không hề tồn tại. 

Các "binh sĩ ma" được đưa vào sổ sách bởi các quan chức tham nhũng, những người đã bỏ túi khoản tiền trả cho các "binh sĩ ma" này, theo cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan. 

Tình cảnh đó cho phép Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở Afghanistan khi Mỹ và NATO rút quân khỏi nước này. Do các quan chức cấp tỉnh tính toán sai, con số đã bị thổi phồng lên gấp 6 lần so với thực tế. 

Trước đó, Mỹ đã nêu ra những lo ngại về số lượng thực tế binh sĩ và cảnh sát tại Afghanistan, với một thống kê năm 2016 của Tổng thanh tra đặc biệt Mỹ. Thống kê ghi nhận: "Cả Mỹ và các đồng minh Afghanistan của họ đều không biết rõ có bao nhiêu binh sĩ và cảnh sát Afghanistan thực sự tồn tại". 

Bên cạnh vấn đề về các "binh sĩ ma", ông Khalid cho rằng một số quan chức quân đội đã "ăn 2 mang" khi họ vừa nhận tiền lương của chính phủ dân sự Afghanistan và vừa nhận tiền của Taliban để đầu hàng mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. 

Cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan vẫn lên tiếng bảo vệ chính phủ cũ và cựu Tổng thống Ashraf Ghani. Ông Khalid bác bỏ thông tin cho rằng những người lãnh đạo chính phủ "tham nhũng tài chính", đổ lỗi cho các quan chức cấp tỉnh. 

Chiến thắng chóng vánh của Taliban đã khiến các quan chức trên thế giới ngạc nhiên, thậm chí bị sốc trước tốc độ tiến công của tổ chức này. 

Phát biểu sau sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận đã rất ngạc nhiên về việc chính quyền Afghanistan sụp đổ nhanh chóng, lập luận rằng các lực lượng quốc tế đã cho chính phủ Afghanistan "mọi cơ hội" để tự quyết định tương lai. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ tuyển thủ bóng chuyền Afghanistan bị Taliban chặt đầu

Một nữ tuyển thủ đội bóng chuyền quốc gia Afghanistan đã bị Taliban chặt đầu. Hình ảnh thương tâm về vụ việc được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN