Nhật Bản: Tụ tập tiệc tùng, 18 bác sĩ thực tập nhiễm Covid-19

Ít nhất 18 bác sĩ thực tập đã nhiễm Covid-19, sau khi họ tham gia một buổi tiệc lớn tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Bệnh viện trường đại học Keio ở thành phố Tokyo, Nhật Bản, thừa nhận rằng một bác sĩ thực tập được xét nghiệm dương tính với Covid-19 tuần trước. Người này đã tham gia một buổi tiệc cùng 39 đồng nghiệp khác vào ngày 26.3.

Các kết quả xét nghiệm sau đó đã phát hiện thêm 17 bác sĩ thực tập khác từng tham gia buổi tiệc và nhiễm Covid-19.

Bệnh viện trường đại học Keio ở thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Bệnh viện trường đại học Keio ở thành phố Tokyo, Nhật Bản.

“Đây là hành động không thể tha thứ được từ các bác sĩ thực tập của chúng tôi”, giám đốc bệnh viện Keio, Yuko Kitagawa cho biết. “Họ thiếu nhận thức cần thiết để trở thành một bác sĩ”.

Thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike trước đó kêu gọi người dân ở nhà vào cuối tuần và hạn chế tập trung đông người vào buổi tối để phòng dịch Covid-19, nhưng cuộc sống tại thủ đô của Nhật Bản vẫn diễn ra bình thường.

Nhưng mọi việc có thể thay đổi sớm, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài tại 7 tỉnh và thành phố để đối phó với dịch Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 ở thành phố Tokyo Nhật Bản đã tăng lên 1.200 người trong tuần trước và 80 ca nhiễm mới được thông báo vào ngày 7.4. Trong khi đó, Nhật Bản đã ghi nhận 4.000 ca nhiễm và 93 người tử vong đến ngày 6.4.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu giường bệnh trầm trọng, hệ thống y tế Tokyo trên bờ vực sụp đổ

Trong bối cảnh tốc độ lây nhiễm Covid-19 ngày càng tăng và chính phủ sẵn sàng cho phương án khẩn cấp, các nhân viên y tế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN