Nhà Trắng: Iran tiếp thêm sức mạnh cho Nga trong chiến dịch ở Ukraine

Thông tin tình báo mới giải mật của Mỹ cho thấy Iran sẽ cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái (UAV), bao gồm các UAV vũ trang để sử dụng trong xung đột ở Ukraine, quan chức Nhà Trắng cho biết.

Máy bay không người lái Shahed-129 do Iran sản xuất với vẻ ngoài tương tự phiên bản MQ-1 Predator của Mỹ.

Máy bay không người lái Shahed-129 do Iran sản xuất với vẻ ngoài tương tự phiên bản MQ-1 Predator của Mỹ.

"Iran đang gấp rút cung cấp cho Nga hàng trăm UAV, bao gồm cả những loại có thể mang vũ khí. Thông tin của chúng tôi cho thấy Iran đã sẵn sàng huấn luyện binh sĩ Nga vận hành UAV, những khóa đào tạo đầu tiên có thể khởi động ngay từ đầu tháng 7", cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói.

Theo ông Sullivan, Mỹ hiện chưa biết chắc liệu các UAV của Iran đã được chuyển tới Nga hay chưa.

Một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói trên CNN rằng, thông tin mà ông Sullivan công bố dựa trên thông tin tình báo mới được giải mật.

Ông Sullivan cho rằng, việc Iran cung cấp cho Nga các UAV là biện pháp giúp Moscow khắc phục những thách thức trong việc bù đắp tổn thất khí tài do chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Bước tiến công nghệ trong lĩnh vực UAV của Iran chủ yếu xuất phát từ những lần bắn rơi và bắt giữ máy bay không người lái Mỹ hoạt động trong khu vực.

UAV Saegheh và Shahed-171 của Iran được phát triển từ UAV tàng hình RQ-170 Sentinel bị Iran ép hạ cánh năm 2011. UAV Shahed-129 có vẻ ngoài rất giống với mẫu MQ-1 Predator của Mỹ.

Thông tin Iran cung cấp UAV cho Nga xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Đông kể từ khi nắm quyền ở Nhà Trắng. Ông Biden sẽ thăm Israel và Ả Rập Saudi.

Việc Iran cung cấp UAV cho phiến quân Houthi ở Yemen để chiến đấu chống Ả Rập Saudi là một trong những vấn đề gây ra rạn nứt trong quan hệ Mỹ - Ả Rập Saudi. Riyadh cho rằng, Mỹ bỏ mặc đồng minh trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi, khiến nước này phải ký thỏa thuận ngừng bắn vào đầu năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Tây trừng phạt năng lượng Nga nhưng chính Iran mới là bên bị ảnh hưởng?

Việc Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, là một mối đe dọa tiềm tàng to lớn đối với Iran.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN