Nhà giàu "tháo chạy" khỏi Hong Kong

Cư dân Hồng Kông giàu có đang quan tâm nhiều hơn đến chương trình Thị thực nhà đầu tư trọng yếu (SIV) dành cho triệu phú của Úc giữa lúc tình hình đặc khu hành chính này đang nóng vì làn sóng biểu tình chống chính quyền.

Một cuộc tuần hành của sinh viên bên ngoài Tòa Thị chính Hồng Kông hôm 22-8 Ảnh: Reuters

Một cuộc tuần hành của sinh viên bên ngoài Tòa Thị chính Hồng Kông hôm 22-8 Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời một số luật sư cho biết Cơ quan Di trú bang New South Wales - Úc đã ghi nhận sự gia tăng của số lượng xin cấp thị thực thuộc diện từ Hồng Kông trong những tháng gần đây, trùng hợp với thời điểm biểu tình nổ ra ở địa phương này.

Ông Bill Fuggle, luật sư tại TP Sydney của hãng luật Baker & McKenzie, cho biết số lượng đơn xin tham gia chương trình SIV đến từ Hồng Kông đang ngày một nhiều.

Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông bùng phát từ đầu tháng 6, ban đầu nhằm phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Theo thời gian, yêu sách của phe biểu tình được mở rộng và chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình đặc khu này êm thấm trở lại. 

Chiều tối 21-8, hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại ga tàu điện ngầm Yuen Long để phản đối chính quyền không làm gì sau vụ tấn công của một băng đảng nhằm vào họ xảy ra tại nơi này một tháng trước đó, khiến 45 người bị thương. Đụng độ nhỏ đã xảy ra giữa một số người biểu tình và cảnh sát chống bạo động.

Theo Reuters, phe biểu tình đang lên kế hoạch cho một loạt hoạt động chống chính quyền trong những tuần tới, trong đó một cuộc đình công khác vào đầu tháng 9. Lo ngại trước tác động tiêu cực từ tình hình bất ổn hiện nay, một số ngân hàng lớn nhất Hồng Kông hôm 22-8 đăng trên báo kêu gọi duy trì luật pháp và trật tự, đồng thời lên án bạo lực. 

‘Giọt nước tràn ly’ khiến Hong Kong khủng hoảng

Hong Kong đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có kể từ khi được Vương quốc Anh trao trả về cho Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phương ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN