Nguyên nhân Su-24 Nga dễ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ

Su-24 không được thiết kế để tham gia các cuộc không chiến mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ tấn công mặt đất, nhất là ném bom tầm thấp.

Những đặc điểm của chiến đấu cơ Su-24

Su-24 (phiên hiệu NATO là Fencer - Kiếm sĩ) là máy bay cường kích, phản lực siêu âm thế hệ 3 được Liên Xô phát triển từ giữa những năm 1970-1980.

Đặc trưng về thiết kế của Su-24 là cánh cụp cánh xòe: có thể thay đổi 4 góc khác nhau để cất, hạ cánh, bay tuần tiễu và tăng tốc.

Nhờ đó, Su-24 dễ cất, hạ cánh trên đường băng ngắn và đạt tốc độ cao (siêu âm) khi bay thấp.

Nguyên nhân Su-24 Nga dễ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ - 1

Khoảng 1.400 chiếc Su-24 đã được sản xuất. Hơn 400 máy bay vẫn đang hoạt động trong quân đội Nga.

Buồng lái được thiết kế cho 2 người ngồi song song: phi công điều khiển máy bay và sĩ quan kiểm soát hỏa lực

Hai động cơ phản lực Saturn/Lyulka AL-21F-3A giúp Su-24 đạt tốc độ tối đa 1.550km/h, trần bay 11.000m, tầm bay 2.500km.

Đây là loại động cơ công suất lớn nhưng tiêu thụ nhiều nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng cao. 

Su-24 có một pháo GSh-6-23 6 nòng cỡ 23mm, cơ số 500 viên để không chiến tầm gần.9 giá treo trên cánh và thân mang tổng cộng 8 tấn vũ khí như tên lửa không đối đất có điều khiển loại Kh-23, Kh-25ML, Kh-28, Kh-29, Kh-58; bom có điều khiển KAB-500KR, KAB-500L...

Để tự vệ, Su-24 chỉ được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 hoặc R-73. Do được định hướng để tập trung vào nhiệm vụ ném bom cực thấp nên Su-24 không mạnh khi tác chiến trên không, yếu thế trước những đối thủ mạnh như F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN