Người biểu tình đốt kinh Qur'an trước đại sứ quán Iraq ở Đan Mạch

Phía Iraq lên án hành vi 2 người biểu tình kinh Qur'an trước đại sứ quán của nước này ở Đan Mạch.

Ngày 24-7, 2 người biểu tình đã đốt một cuốn kinh Qur’an trước đại sứ quán Iraq ở Copenhagen (Đan Mạch). Hai người biểu tình tự gọi mình là nhóm Những người yêu nước Đan Mạch. Trước khi đốt cuốn kinh, 2 người này còn dẫm lên nó, theo đài Al Jazeera.

Hai người biểu tình tham gia đốt kinh Qur'an trước Đại sứ quán Iraq tại Đan Mạch. Ảnh: REUTERS

Hai người biểu tình tham gia đốt kinh Qur'an trước Đại sứ quán Iraq tại Đan Mạch. Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông lên án việc đốt kinh Qur’an.

"Những hành động khiêu khích và đáng xấu hổ này không đại diện cho quan điểm của chính phủ Đan Mạch. Tôi kêu gọi tất cả mọi người giảm căng thẳng. Bạo lực không bao giờ là câu trả lời hợp lý” - ông Rasmussen viết trên Twitter.

Phía Iraq lên án hành động đốt kinh Qur’an của người biểu tình ở Đan Mạch. Bộ Ngoại giao Iraq kêu gọi chính quyền các nước Liên minh châu Âu "nhanh chóng xem xét lại cái gọi là quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình".

Trước đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều nơi ở Iran và Iraq, để phản đối việc Đan Mạch và Thụy Điển cho phép người biểu tình đốt kinh Qur’an dựa theo các quy tắc bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Hôm 20-7, người biểu tình ở Iraq đã phóng hỏa đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad để thể hiện sự phản đối, theo hãng tin Reuters.

Những người biểu tình ở Baghdad (Iraq) mang theo các bản sao của kinh Qur'an, trong cuộc biểu tình lên án hành động đốt kinh này. Ảnh: EPA

Những người biểu tình ở Baghdad (Iraq) mang theo các bản sao của kinh Qur'an, trong cuộc biểu tình lên án hành động đốt kinh này. Ảnh: EPA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq cho biết nhân viên tại đại sứ quán Đan Mạch đã rời Iraq sau các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết đại sứ quán ở Baghdad đóng cửa kể từ ngày 22-7 là để nghỉ hè. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đan Mạch từ chối bình luận về việc nhân viên đại sứ quán có rời khỏi Iraq hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ đốt kinh Koran: Người biểu tình Iraq xông vào Đại sứ quán Thụy Điển

Đám đông xông vào Đại sứ quán Thụy Điển sau lời kêu gọi hành động của một giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng ở Iraq.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN