Nghiên cứu: Hơn 2 vạn người Hong Kong có thể mang mầm bệnh thầm lặng

Các nghiên cứu chỉ ra điều đáng lo ngại ở các ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin Covid-19. 

Theo một nghiên cứu mới, hơn 2 vạn người Hong Kong, Trung Quốc, có thể đang mang mầm bệnh Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng. Ảnh: May Tse

Theo một nghiên cứu mới, hơn 2 vạn người Hong Kong, Trung Quốc, có thể đang mang mầm bệnh Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng. Ảnh: May Tse

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu tại Khoa Y học, Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK), hôm 26/5 đã công bố 2 nghiên cứu mới về Covid-19. 

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, hơn 2 vạn người Hong Kong có thể mang mầm bệnh thầm lặng - nhiễm Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng. 

Nghiên cứu còn lại cho thấy, người tiêm vắc-xin Sinovac và vắc-xin BioNTech đều hình thành kháng thể nếu người đó không gặp phản ứng phụ nghiêm trọng nào sau tiêm. 

Ở nghiên cứu đầu tiên, các nhà khoa học đã xem xét 4.198 người Hong Kong trong khoảng thời gian một năm (4/2020 - 4/2021) - khi Hong Kong trải qua 4 đợt lây lan Covid-19 lớn. Họ phát hiện 6 người - 4 nam, 2 nữ - có kháng thể immunoglobulin G (IgG) trong cơ thể, một dấu hiệu cho thấy có nhiễm bệnh trước đó.

5/6 người này có các triệu chứng về đường hô hấp và từng tới châu Âu vào thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành tại đây. Người còn lại không có tiền sử di chuyển ra ngoài. 5 trong số 6 người này có kết quả xét nghiệm âm tính trong quá trình cách ly tại khách sạn. Điều này đồng nghĩa, khi hết thời hạn cách ly, họ được phép ra ngoài cộng đồng, mang theo mầm bệnh và trở thành các ca nhiễm không triệu chứng. 

Giáo sư Paul Chan Kay-sheung, chủ nhiệm khoa vi sinh vật học của CUHK, nhận định, sự xuất hiện của các kháng thể cho thấy có thể số bệnh nhân này không còn khả năng lây lan cho người khác. Theo ông Chan, chính quyền Hong Kong có thể xem xét áp dụng các xét nghiệm kháng thể thường xuyên cho những người hoàn thành cách ly, cũng như với các ca nghi nhiễm Covid-19 trong bệnh viện để xác định xem liệu có phải họ đang bị dương tính giả hay không. 

6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong số 4.198 người tham gia nghiên cứu tương ứng với tỷ lệ 0,14%. Căn cứ vào tỷ lệ này, nhóm nghiên cứu dự đoán Hong Kong có thể có khoảng 21.415 ca nhiễm không triệu chứng, gồm 19.659 người lớn và 1.756 trẻ em. 

Theo thống kê chính thức tính tới ngày 26/5, Hong Kong ghi nhận 11.836 ca nhiễm Covid-19. Giáo sư Chan cho rằng, nếu kết hợp kết quả nghiên cứu với thống kê chính thức, có thể thấy cứ 2 ca nhiễm không triệu chứng thì tương ứng với 1 ca nhiễm được thống kê chính thức. Dẫu vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với một số điểm nóng Covid-19 trên thế giới. 

Nghiên cứu thứ hai có liên quan đến 111 người được tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc hoặc BioNTech của Đức. Những người này đều hình thành kháng thể trong người, bao gồm cả người lớn tuổi nhất - 82 tuổi. 

"Nghiên cứu này là một tin tốt với người Hong Kong khi nhiều người vẫn còn nghi ngờ vào hiệu quả của việc tiêm phòng Covid-19", giáo sư Chan nói. 

"Với tình hình dịch bệnh có xu hướng phức tạp ở các khu vực lân cận với Hong Kong và virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể mới xuất hiện, chúng tôi đang kêu gọi người dân đi tiêm phòng càng sớm càng tốt", giáo sư Chan nói thêm. 

 3 tháng kể từ khi bắt đầu chương trình tiêm chủng ở Hong Kong, chỉ có khoảng 1,23 triệu người, tương đương 17% dân số Hong Kong, được tiêm mũi vắc-xin thứ nhất. Hơn 920.000 đã tiêm mũi vắc-xin Covid-19 thứ hai. 

Nguồn: [Link nguồn]

52 người âm tính với Covid-19 ở Ấn Độ, lên máy bay tới Hong Kong thì dương tính

Ít nhất 52 người trên cùng một chuyến bay từ New Delhi, Ấn Độ tới Hong Kong, Trung Quốc được xác định dương tính với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN