Covid-19: Truy tìm người đàn ông "tóc muối tiêu" đi chung xe với bệnh nhân 1452

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Vĩnh Long: Cách ly 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia bằng đường thủy.

Tối 30-12, ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - cho biết từ thông tin yêu cầu phối hợp của các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang và Bến Tre, ngành chức năng đang khẩn trương truy vết đối tượng là F1 của bệnh nhân (BN) 1452.

Xe khách từng chở BN 1452 (Ảnh: Internet)

Xe khách từng chở BN 1452 (Ảnh: Internet)

Qua thông tin, sáng 24-12, tại quán ăn Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), BN 1452 lên xe khách giường nằm của nhà xe Hiền Vân (BKS 68B - 008.05) về Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, khi xe lưu thông đến đoạn Quốc lộ 80 (đoạn cầu Mù U, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) thì dừng cho người đàn ông trung niên khoảng 40 - 50 tuổi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi xám xuống xe (người này ngồi ngay sau BN 1452).

"Trước sự nghiêm trọng từ ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, địa phương đang khẩn trương yêu cầu người đàn ông nêu trên liên hệ gấp với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn sức khỏe. Đồng thời, yêu cầu người dân cung cấp thông tin về người đàn ông này cho cơ quan chức năng. Mọi trường hợp cố tình không khai báo hoặc che giấu sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật" - ông Định khẳng định.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về 1 trượng hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia về Viêt Nam bằng đường thủy.

Theo đó, sáng 29-12, N.M.T (24 tuổi; ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) theo tàu cá từ Malaysia cập bến tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi lên bờ, T. đi bằng nhiều phương tiện từ Bà Rịa-Vũng Tàu về nhà ở Vĩnh Long.

Sáng 30-12, T. có ghé thăm họ hàng và hàng xóm gần nhà. Sau khi người dân phát hiện T. về địa phương thì báo cáo chính quyền và được vận động vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ (huyện Vũng Liêm) khoảng 13 giờ cùng ngày.

Ngành chức năng đã lấy lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của trường hợp này gửi Viện Pasteur TP HCM. Hiện T. không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Nguồn: [Link nguồn]

Người nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý thế nào?

Theo luật sư, trường hợp bệnh nhân biết mình bị nhiễm Covid-19 mà trốn tránh khai báo y tế thì có thể bị truy cứu trách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Minh - Ca Linh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN