Nga tuyên bố "lằn ranh đỏ" với Hàn Quốc

Đại sứ Nga mới được bổ nhiệm tại Hàn Quốc – ông Georgy Zinovyev – cảnh báo hậu quả nếu Seoul hành động đi ngược lại với lợi ích của Moscow.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa đạn pháo do phương Tây viện trợ (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine khai hỏa đạn pháo do phương Tây viện trợ (ảnh: CNN)

Phát biểu hôm 19/1, ông Zinovyev cho biết, nếu Hàn Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine thì Moscow phải suy nghĩ lại về triển vọng hợp tác với Seoul.

“Chúng tôi sẵn sàng coi Hàn Quốc là một đối tác đầy tiềm năng, miễn là nước này không vượt qua lằn ranh đỏ mà Nga đã vạch ra liên quan đến việc cung cấp trực tiếp vũ khí sát thương cho Ukraine”, ông Zinovyev nói với các phóng viên Nga.

Theo ông Zinovyev, sẽ “không có thiệt hại nghiêm trọng nào xảy ra trong mối quan hệ song phương” giữa Nga và Hàn Quốc, nếu Seoul không vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Washington Post tháng 12 năm ngoái đưa tin, Hàn Quốc đang "gián tiếp cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine". Số lượng này còn nhiều hơn tất cả các nước châu Âu cộng lại.

Trước đó, có một số thông tin cho rằng, Mỹ - Hàn có thỏa thuận bí mật về việc cung cấp đạn pháo.

Tháng 4/2023, DongA Ilbo (báo Hàn Quốc) dẫn nguồn thạo tin cho hay, Seoul có thỏa thuận bí mật với Washington. Theo đó, Hàn Quốc sẽ cho Mỹ “vay” 500.000 đạn pháo.

Tháng 10/2023, Wall Street Journal (báo Mỹ) đưa tin, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận bán cho Mỹ 100.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm. Số đạn pháo này sau đó có thể được Mỹ chuyển cho Ukraine.

“Chúng tôi biết rằng Hàn Quốc đã xuất khẩu một lượng lớn thiết bị quân sự. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc thông báo với chúng tôi rằng, việc cung cấp này phù hợp với các quy định thương mại quốc tế và người dùng cuối không bao gồm Ukraine”, ông Zinovyev nói hôm 19/1.

Ông Zinovyev cho hay, Moscow “nghiêm túc” với các đảm bảo của Seoul rằng vũ khí Hàn Quốc cung cấp ở nước ngoài đã được chỉ định cho người dùng cuối và không phải là Ukraine.

“Chúng tôi kêu gọi Hàn Quốc nghiêm túc thực hiện các cam kết, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, ông Zinovyev nói.

Hàn Quốc là đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong xung đột Nga – Ukraine, Hàn Quốc đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga do Mỹ dẫn đầu. Hàn Quốc cũng gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đến nay vẫn tránh leo thang căng thẳng với Nga. Nhiều công ty Hàn Quốc hoạt động ở Nga và Mosow có ảnh hưởng nhất định đối với Bình Nhưỡng, theo TASS.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine cho biết Nga đã giảm bớt các cuộc tấn công ở một số khu vực tiền tuyến đồng thời dự đoán đối phương sẽ sớm thay đổi chiến lược tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN