Nga tung video nã hỏa lực dữ dội Ukraine ở miền đông bằng vũ khí hạng nặng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/9 công bố video lính thủy đánh bộ nước này sử dụng súng máy hạng nặng, pháo phản lực, pháo tự hành chuyên dụng để nã hỏa lực nhằm vào các vị trí do quân đội Ukraine kiểm soát ở miền đông.

Theo Zvezda TV, video được Bộ Quốc phòng Nga công bố trong bối cảnh quân đội Ukraine đã mở đợt phản công quy mô lớn ở tỉnh Kharkiv, phía đông bắc nước này và tạo ra mối đe dọa với vùng Donbass lân cận.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, video mô tả các cuộc đụng độ của lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương trong chiến dịch quân sự đặc biệt bảo vệ vùng Donbass ở phía đông.

Giao tranh ở miền đông Ukraine có phần tăng nhiệt trong những ngày qua.

Giao tranh ở miền đông Ukraine có phần tăng nhiệt trong những ngày qua.

Lính thủy đánh bộ Nga nã hỏa lực mạnh mẽ nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine bằng pháo phản lực Hurricane cỡ 220mm và Grad cỡ nòng 122mm.

Các mục tiêu gồm trung tâm chỉ huy của Ukraine ở tiền phương, địa điểm tập kết binh lực, trận địa pháo và súng cối bị phá hủy.

Lính thủy đánh bộ Nga cũng sử dụng pháo tự hành Hyacinth-S cỡ nòng 152mm để đáp trả pháo binh Ukraine trong các trận đấu pháo sử dụng radar phản pháo.

Bên cạnh đó, các binh sĩ Nga được chia làm nhiều nhóm trang bị súng máy hạng nặng, có nhiệm vụ bảo vệ các hệ thống pháo và ngăn chặn bộ binh hoặc lính trinh sát đối phương áp sát.

Zvezda TV trích hình ảnh do máy bay không người lái (UAV) của Nga ghi lại, cho thấy một khu vực trống trải bị trúng loạt đạn rocket của Nga hoặc một chiến hào của Ukraine, nơi Nga nã đạn pháo.

Lính thủy đánh bộ Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương được vũ trang tương đương các binh chủng khác, bao gồm xe tăng, pháo tự hành và các hệ thống phòng không cơ động.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Binh sĩ Ukraine tấn công vị trí lực lượng Nga bằng súng máy hạng nặng của Mỹ

8 ngày sau khi quân đội Ukraine phản công Nga ở miền nam, một lực lượng khác mở đợt phản công thứ hai ở tỉnh Kharkiv, phía đông bắc Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Zvezda TV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN