Nga tung tiêm kích tàng hình thế hệ 5 'áp chế phòng không' NATO

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nga công bố đoạn phim đầu tiên cho thấy phiên bản mới nhất của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57, được cấu hình đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ chế áp phòng không.

Trong video do Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) công bố, Su-57 xuất hiện với khoang vũ khí chính mở ra, để lộ hai tên lửa chống bức xạ Kh-58UShKE. Đây là lần đầu tiên công chúng được thấy loại tiêm kích này mang vũ khí bên trong thân, một chi tiết quan trọng nhằm duy trì khả năng tàng hình, bởi việc phóng vũ khí từ khoang trong giúp giảm tối đa tiết diện phản xạ radar của máy bay.

Su-57 mới đang được biên chế, với các phiên bản nâng cấp sẽ có vũ khí và động cơ hiện đại hơn. (Nguồn: UAC)

Việc công bố đoạn phim này diễn ra trong bối cảnh chương trình Su-57 đang phát triển nhanh chóng. Đến năm 2024, Nga đã thành lập trung đoàn Su-57 đầu tiên, mẫu máy bay này cũng được đưa vào thử nghiệm chiến đấu thực tế nhiều hơn bất kỳ tiêm kích thế hệ năm nào khác.

Trong chiến trường Ukraine, Su-57 đã tham gia hàng loạt nhiệm vụ từ không chiến, tấn công chính xác, chế áp radar cho đến hoạt động trong vùng trời có hệ thống phòng không dày đặc. Những kinh nghiệm thu được từ thực chiến đã giúp Nga tinh chỉnh cảm biến, hệ thống điều khiển và khoang vũ khí, tạo nền tảng cho phiên bản chuyên tấn công phòng không hiện nay.

Tên lửa Kh-58UShKE mà Su-57 mang theo là phiên bản hiện đại hóa của dòng Kh-58 nổi tiếng từ thời Liên Xô, được thiết kế lại với cánh gập để vừa vặn trong khoang trong của tiêm kích tàng hình. Với tầm bắn lên đến 250 km – gấp đôi bản cũ và tốc độ đạt Mach 3,6, loại vũ khí này có thể tiêu diệt các trạm radar đối phương ngay cả khi chúng chỉ bật sóng trong thời gian ngắn.

Trong thời kỳ Liên Xô, không quân từng rất chú trọng đến khả năng chế áp phòng không, với các dòng máy bay chuyên dụng như MiG-25BM. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, năng lực này suy giảm đáng kể. Nay, cùng với sự ra đời của Su-57 mang tên lửa Kh-58UShKE, Nga được cho là đã khôi phục mạnh mẽ năng lực "diệt radar" từng làm nên danh tiếng của mình – điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ukraine đang vận hành mạng lưới phòng không phức tạp, kết hợp giữa các hệ thống Xô Viết cũ và khí tài phương Tây.

Cùng lúc, chương trình Su-57 đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô sản xuất. Nhà máy Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông Nga đã khánh thành dây chuyền mới vào tháng 8/2024 để tăng năng lực chế tạo dòng tiêm kích này. Đến giữa năm 2025, Moscow xác nhận kế hoạch đẩy nhanh tiến độ bàn giao và chuẩn bị xuất khẩu lô đầu tiên cho Algeria – quốc gia được xem là khách hàng nước ngoài đầu tiên của Su-57. Ngoài ra, Ấn Độ, CHDCND Triều Tiên,.. được cho là cũng đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến dòng máy bay tàng hình này.

Trong số đó, Ấn Độ được xem là đối tác tiềm năng nhất. Dù từng rút khỏi dự án hợp tác phát triển Su-57 trước đây, nhưng New Delhi hiện đang xem xét nghiêm túc khả năng quay lại. Tháng 7, chính phủ Ấn Độ được cho là đã thông báo với Washington rằng họ không có ý định mua tiêm kích F-35 của Mỹ, qua đó khiến Su-57 gần như trở thành lựa chọn duy nhất cho vai trò máy bay thế hệ năm trong Không quân Ấn Độ.

Nga thậm chí đã đưa ra đề nghị chưa từng có tiền lệ: cho phép Ấn Độ toàn quyền truy cập mã nguồn của Su-57 để phục vụ sản xuất theo giấy phép trong nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đã xác nhận rằng thương vụ này đang được xem xét.

Điều đáng chú ý là đến nay, chưa có tiêm kích thế hệ năm nào của phương Tây – kể cả F-22 hay F-35 – được trang bị năng lực chế áp phòng không toàn diện như Su-57. F-22 không được đầu tư nâng cấp do bị cắt giảm ngân sách, trong khi F-35 vẫn chậm trễ trong việc tích hợp tên lửa chống radar AGM-88G. Vì vậy, Su-57 hiện là máy bay chiến đấu duy nhất trên thế giới có thể vừa duy trì độ tàng hình cao, vừa tấn công hiệu quả vào mạng lưới phòng không hiện đại của đối phương.

Các tiêm kích đánh chặn MiG-31I Nga đã được trang bị phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal, giúp tăng đáng kể khả năng xuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Minh - Defence Blog, MW ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN