Nga tiết lộ mẫu UAV hoạt động 24/7, soi rõ mục tiêu Ukraine ở tiền tuyến gần Avdiivka

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga sử dụng nhiều mẫu máy bay không người lái (UAV) khác nhau, trong đó có một UAV sải cánh dài 3,5 mét, được binh sĩ Nga sử dụng thường xuyên trong giao tranh với quân đội Ukraine ở mặt trận gần Avdiivka.

Theo kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV, Orlan-30 đang là mẫu UAV trinh sát chủ lực được quân đội Nga sử dụng 24 giờ mỗi ngày và toàn bộ 7 ngày trong tuần ở tiền tuyến.

Video do Zevzda TV đăng tải cho thấy cách binh sĩ Nga lắp ráp UAV Orlan, phóng bằng thiết bị chuyên dụng và hé lộ cách UAV này hoạt động.

"UAV Orlan-30 mà chúng tôi sử dụng hoạt động gần như 24/7. Lúc nào cũng có mẫu UAV này hoạt động trên bầu trời", Petrovich, binh sĩ Nga chuyên điều khiển UAV, nói với Zvezda TV.

Nhiệm vụ của Petrovich cũng như các đồng đội khác trong nhóm phụ trách UAV là chỉ thị mục tiêu bằng laser để pháo binh Nga nã hỏa lực chính xác.

Pháo binh Nga nã hỏa lực sau khi nhận chỉ thị mục tiêu do UAV Orlan-30 cung cấp.

Pháo binh Nga nã hỏa lực sau khi nhận chỉ thị mục tiêu do UAV Orlan-30 cung cấp.

Theo Zvezda TV, các khẩu đội pháo 2A36 Giatsint-B ở tiền tuyến được tích hợp thiết bị chỉ thị mục tiêu từ UAV. Pháo sẽ bắn ngay khi nhận được thông tin về mục tiêu. Lựu pháo Giatsint-B mà Nga sử dụng có tầm bắn 30 - 40km.

"Chúng tôi đã thiết lập đường dây liên lạc xuyên suốt gữa lực lượng trinh sát bằng UAV và pháo binh. Chúng tôi nhắm tới các mục tiêu như cứ điểm, xe tăng và áp chế cả pháo binh đối phương", một binh sĩ Nga khác nói.

Đối với các mục tiêu có giá trị cao, pháo binh Nga sử dụng đạn dẫn đường Krasnopol. Quả đạn tự hiệu chỉnh đường bay tới mục tiêu dựa vào tín hiệu laser chỉ thị từ UAV Orlan-30, theo Zvezda TV.

UAV Orlan-30 là phiên bản nâng cấp mới nhất của Nga. Tháng 2/2024, Nga tuyên bố sản xuất đại trà và cung cấp hơn 1.000 UAV Orlan-30 cho quân đội. 

Mỗi UAV loại này nặng khoảng 30kg. Orlan-30 có thể hoạt động liên tục trong 8 giờ, đạt tốc độ tối đa 170 km/giờ và trần bay 5.000 mét.

Theo Zvezda TV, binh sĩ Nga sẽ phóng UAV Orlan mới ngay khi UAV hoạt động trước đó quay về để nạp nhiên liệu. UAV hạ cánh chủ yếu bằng dù.Phóng viên chiến trường Nga cho biết, UAV Orlan được cung cấp cho các đơn vị chiến đấu của Nga dưới dạng tháo rời. "Lắp ráp chỉ mất vài phút và UAV này đã sẵn sàng để phóng", phóng viên Nga nói.

Tháng 10/2023, Andrii Biletskyi, tư lệnh Lữ đoàn Xung kích số 3 của Ukraine, thừa nhận Orlan đặt ra thách thức lớn vì mẫu UAV này có năng lực trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hiệu quả và có khả năng chống gây nhiễu.

Nguồn: [Link nguồn]

Các xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine đang chịu chung số phận khi bị vô hiệu hóa trong chiến đấu và cuối cùng bị các máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) phá hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Zvezda TV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN