Nga tấn công tổng lực ở hai thành phố chiến lược, cục diện chiến sự Donbass sắp ngã ngũ?

Giao tranh dữ dội nổ ra ngày 24.5, trong bối cảnh Nga tấn công tổng lực nhằm kiểm soát hai thành phố chiến lược, có thể quyết định cục diện xung đột ở vùng Donbass.

Nga phóng loạt rocket trong giao tranh ở vùng Donbass. Video: Daily Mail.

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine nổ ra ở 3 hướng nam, tây và hướng bắc, tại hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk, bên bờ sông Siverskyi Donetsk. Severodonetsk nằm ở bờ đông và Lysychansk ở bờ tây. Hàng ngàn binh sĩ Ukraine đang cố gắng giữ vững phòng tuyến.

Quân đội Nga được cho là đã phóng rocket mang đầu đạn nhiệt áp ở Lyman, cách Severodonetsk khoảng 48km. Các lực lượng Nga tiến sâu vào khu vực ngoại ô thành phố, nhằm kiểm soát thành trì chiến lược cuối cùng của Ukraine ở bờ đông sông Siverskyi Donetsk, từ đó tạo ra thế gọng kìm với các vùng phía nam.

Nga cũng nã tên lửa dữ dội ở các thành phố Bakhmut và Soledar. Binh sĩ Nga giao tranh với các lực lượng Ukraine ở thị trấn Vasylivka ở tỉnh Donetsk. Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Svitlodarsk thuộc tỉnh này.

Giao tranh diễn ra dữ dội ở hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk.

Giao tranh diễn ra dữ dội ở hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk.

Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo lực lượng quân sự Ukraine ở tỉnh Donetsk, xác nhận các binh sĩ Ukraine đã rút khỏi Svitlodarsk. “Khoảng 10.000 dân thường đang ở Svitlodarsk. Chỉ có khoảng 30% kịp thời sơ tán. Ngày 24.5, quân đội Nga đã tiến vào Svitlodarsk và treo quốc kỳ tại đó”, ông Kyrylenko nói.

Trong khi đó, quân đội Nga đang tìm cách kiểm soát một tuyến đường cao tốc chiến lược nằm giữa thành phố Bakhmut và Severodonetsk/Lysychansk. Nếu mất quyền kiểm soát tuyến đường cao tốc, quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc chi viện cho các lực lượng đang cố thủ ở hai thành phố trên.

Trong trường hợp quân đội Ukraine thất thủ ở Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk, chấm dứt cục diện giằng co trong giao tranh ở miền đông từ năm 2014.

Binh sĩ Ukraine chi viện cho thành phố Lysychansk.

Binh sĩ Ukraine chi viện cho thành phố Lysychansk.

Quân đội Nga khi đó có thể tập trung hướng tới Slovyansk và Kramatorskm, hai thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk.

Đây là các mục tiêu chính của Nga kể từ khi tuyên bố chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt, tập trung vào hai tỉnh Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass.

Một khi đạt được mục tiêu, Nga có thể thúc đẩy đàm phán hòa bình với Ukraine để chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine gần đây tuyên bố sẽ không chấp nhận từ bỏ chủ quyền lãnh thổ để đổi lấy đàm phán hòa bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tung video pháo phản lực phóng loạt “khạc lửa”, đối đầu pháo binh Ukraine ở Donbass

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt giai đoạn hai ở vùng Donbass, quân đội Nga tích cực sử dụng lựu pháo, pháo tự hành và pháo phản lực phóng loạt đối đầu với pháo binh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN