Điện Kremlin nói về mức độ tổn thất của Nga ở Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 7.4 lên tiếng thừa nhận rằng “Nga gặp tổn thất lớn về binh sĩ” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người dân Ukraine đứng bên cạnh xác một xe bọc thép ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev.

Người dân Ukraine đứng bên cạnh xác một xe bọc thép ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev.

Theo Daily Mail, ông Peskov không công bố chính xác con số thương vong của quân đội Nga, nhưng thừa nhận rằng đáng kể.

“Chúng tôi gặp tổn thất đáng kể về binh sĩ. Đó là bi kịch với chúng tôi”, ông Peskov nói.

Hôm 25.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1.351 binh sĩ thiệt mạng, 3.825 người bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hai ngày sau, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, con số thương vong của Nga là hơn 10.000.

Ông Peskov chỉ trích quan điểm chống Nga của Anh, đặc biệt là Thủ tướng Anh Boris Johnson. “Ông Johnson thời gian qua đưa ra nhiều tuyên bố đao to búa lớn. Ông ấy không có thái độ xây dựng. Chúng tôi không thấy ông ấy lên tiếng cách đây 8 năm, khi người dân ở vùng Donbass bị phe cực hữu ở Ukraine đàn áp”, ông Peskov nói.

Ông Peskov khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là cần thiết vì Ukraine đã trở thành “trung tâm chống Nga” kể từ năm 2014.

Ông nói quân đội Nga sẽ tiếp tục hành động để đạt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol. “Mariupol sẽ được giải phóng hoàn toàn, là một phần của nhà nước ly khai Donetsk và Lugansk do Nga công nhận”.

Ông Peskov nói quân đội Nga “đang hỗ trợ những người phải chịu đau khổ ở Ukraine trong 8 năm qua”.

Khi được hỏi rằng có bao nhiêu dân thường đã thiệt mạng từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu, ông Peskov nói không muốn trả lời vì con số cần phải được "xác nhận kép".

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng đề cập đến vấn đề Phần Lan muốn gia nhập NATO. Nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO thì Nga sẽ phải “tái cân bằng tình huống” bằng các biện pháp riêng.

“Chúng tôi cần đảm bảo rằng vùng lãnh thổ phía Tây của Nga được đảm bảo an ninh”, ông Peskov nói, nhưng thừa nhận không coi việc Phần Lan hay Thụy Điển muốn gia nhập NATO là vấn đề “đe dọa sự sống còn” của Nga.

Theo học thuyết quân sự, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp sự sống còn của nước này bị đe dọa.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Bộ Tài chính Nga hôm 6.4 cho biết, Nga lần đầu tiên buộc phải thanh toán trái phiếu nước ngoài bằng đồng rúp, sau khi có sự can thiệp từ Washington.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN