Nga: Nữ quân nhân xinh đẹp làm rơi giày khi đang duyệt binh nhận cái kết bất ngờ

Một nữ quân nhân Nga đang duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng thì bất ngờ bị rơi giày và phải tiếp tục bước đi bằng chân trần. Hành động của cô đã nhận được sự chú ý của cấp trên.

Video nữ quân nhân Ksenia Kalchinskaya đang duyệt binh thì bất ngờ bị rơi giày (nguồn: RIA Novosti)

Trong khi đang duyệt binh ở thành phố Kaliningrad, nữ quân nhân Ksenia Kalchinskaya bất ngờ bị rơi giày khi đang bước đều quay vòng chuyển hướng. Dù bị mất giày, nhưng cô Kalchinskaya vẫn bình tĩnh bước đều cùng đồng đội hết quãng đường còn lại bằng chân trần và không gây xáo trộn đội hình.

Trong đoạn video, cô Kalchinskaya xuất hiện ở hàng thứ 3 từ dưới lên. 

Hành động của Kalchinskaya đã gây chú ý với Đô đốc Alexander Nosatov, chỉ huy Hạm đội Baltic của Hải quân Nga. Ông Alexander Nosatov đã yêu cầu chỉ huy quân đội Nga ở Kaliningrad thông báo danh tính nữ quân nhân bị rơi giày để khen thưởng.

“Tôi đặc biệt chú ý tới nữ quân nhân bị mất giày. Hãy chuyển cho tôi danh tính của cô gái đó. Tôi sẽ khen thưởng cô ấy. Mặc dù bị mất giày nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh bước đi và không làm xáo trộn đội hình, khiến người xem khó có thể phát hiện sự cố”, ông Nosatov phát biểu.

Cộng đồng mạng Nga đã gọi nữ quân nhân Kalchinskaya với biệt danh cô bé Lọ Lem.

Nữ quân nhân Ksenia Kalchinskaya được khen thưởng vì xử lý bình tĩnh trước sự cố trong lễ duyệt binh (ảnh: RIA Novosti)

Nữ quân nhân Ksenia Kalchinskaya được khen thưởng vì xử lý bình tĩnh trước sự cố trong lễ duyệt binh (ảnh: RIA Novosti)

Ông Nosatov sau đó đã khen thưởng cho cô Kalchinskaya bằng kỷ niệm chương của Đô đốc hải quân, bằng khen và một bó hoa.

Nữ quân nhân Kalchinskaya tốt nghiệp Đại học Liên bang Baltic chuyên ngành y. Cô Kalchinskaya nhập ngũ và đã có 4 năm phục vụ tại Hạm đội Baltic.

Cô Kalchinskaya chia sẻ mình nhập ngũ theo truyền thống gia đình. Bố và ông của nữ quân nhân xinh đẹp này đều phục vụ trong quân đội.

Kalchinskaya cho biết cô yêu thích công việc trong quân đội và sẽ không bao giờ xuất ngũ.

“Tôi không muốn chuyển đi đâu cả. Tôi thực sự muốn phục vụ cho quân đội”, Kalchinskaya nói.

 Dàn xe tăng Nga tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng (ảnh: RIA Novosti)

 Dàn xe tăng Nga tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng (ảnh: RIA Novosti)

Mặc dù lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thẳng của Nga được tổ chức với quy mô lớn nhất là ở Moskva nhưng tại Kaliningrad, hơn 2.300 quân nhân cùng gần 100 vũ khí các loại cũng tham gia vào sự kiện.

“Chúng ta luôn ghi nhớ rằng, người dân Liên Xô đã nghiền nát chủ nghĩa phát xít ra sao. Họ bảo vệ quê hương, giải phóng các quốc gia châu Âu khỏi những kẻ xâm lược, bảo vệ người dân Đức khỏi chủ nghĩa phát xít. Thật không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu Hồng quân Liên Xô không đứng lên chống lại phát xít”, Tổng thống Nga Putin phát biểu ở Moskva.

Trước đó, lễ duyệt binh của Nga ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 9.5, nhưng bị hoãn lại vì dịch Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm những “bóng hồng” xinh như mộng trong lễ duyệt binh Nga

Những “bóng hồng” của lực lượng quân đội và cảnh sát Nga đã thu hút mọi ánh nhìn trong các cuộc duyệt binh Ngày Chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - RIA Novosti ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN